Nhóm điều tra vụ MH17 chỉ còn gần 1 tháng thu thập chứng cứ

Nhóm điều tra vụ MH17 chỉ còn gần 1 tháng để thu thập chứng cứ

Bộ trưởng Giao thông Malaysia cho biết đội điều tra phải được tiếp cận hiện trường vụ tai nạn trước khi tất cả các chứng cớ bị bao phủ bởi tuyết.
Nhóm điều tra vụ MH17 chỉ còn gần 1 tháng để thu thập chứng cứ ảnh 1Hiện trường máy bay MH17 rơi. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 28/9, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết các nhà điều tra thảm kịch MH17 chỉ còn không đầy một tháng nữa để tiếp cận khu vực hiện trường và thu thập thêm chứng cứ về chiếc máy bay xấu số MH17.

Ông cho biết mùa Đông sẽ đến vào cuối tháng 10 tại Donetsk, miền Đông Ukraine nơi chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ làm toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Ông cho biết: "Đội điều tra phải được tiếp cận hiện trường vụ tai nạn trước khi tất cả các chứng cớ bị bao phủ bởi tuyết."

Hiện tại đội điều tra đang bị mắc kẹt do giao tranh tiếp diễn giữa chính phủ Ukraine và các phần tử ly khai.

Phát biểu với phóng viên sau khi tham dự Tết Trùng Cửu (Double Ninth Festival) của Cộng đồng người Hoa tại Malaysia ngày 28/9 tại khu liên hợp Nirvana Memorial Garden, bang Selangor, Malaysia, Bộ trưởng Liow cho biết thêm: "Chúng tôi đang làm việc rất khẩn trương và quyết liệt nhằm thuyết phục cả hai bên tuân thủ theo hiệp định ngừng bắn đã được ký."

Bộ trưởng Liow cũng kêu gọi Liên hợp quốc ủng hộ nghị quyết đã được Hội đồng Bảo an thông qua hai tháng trước đây yêu cầu tất cả các nhóm vũ trang cho phép các nhà điều tra tiếp cận không hạn chế đối với hiện trường vụ MH17 và đảm bảo rằng khu vực này không bị xâm phạm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục