Nhóm IS tuyên bố trả tự do cho 300 công nhân bị bắt cóc ở Syria

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố trả tự do cho 300 công nhân bị bắt cóc từ một nhà máy xi măng ở thị trấn Dumair của Syria.
Nhóm IS tuyên bố trả tự do cho 300 công nhân bị bắt cóc ở Syria ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: businessinsider)

Theo Tân hoa xã, ngày 8/4, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tuyên bố đã trả tự do cho 300 công nhân bị bắt cóc từ một nhà máy xi măng ở thị trấn Dumair, phía Đông Bắc thủ đô Damascus của Syria.

Theo tuyên bố do hãng tin Amaq ủng hộ IS đăng tải, nhóm khủng bố này vẫn giam giữ 20 công nhân và đã hành quyết 4 người khác thuộc dân tộc Druze thiểu số - cộng đồng bị coi là không trung thành với tín ngưỡng của IS.

20 công nhân bị giam giữ đã được xác nhận là thành viên của Lực lượng phòng vệ quốc gia (NDF - nhóm vũ trang bán quân sự ủng hộ lực lượng chính phủ Syria).

Trước đó cùng ngày, kênh truyền hình al-Mayadeen đưa tin IS đã hành quyết 175 công nhân.

Quân đội chính phủ Syria đã đáp lại thông tin trên bằng một tuyên bố, tuy nhiên không cung cấp thông tin về số phận những người bị bắt cóc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục