Nhóm nổi dậy ở Mali nhất trí ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ

Ngày 14/5, Tập hợp Các phòng trào Azawad (CMA), nhóm nổi dậy do người Tuareg dẫn đầu, đã ký tắt vào Thỏa thuận Hòa bình Algiers được Chính phủ Mali và bảy nhóm vũ trang ký hôm 1/3 vừa qua.
Nhóm nổi dậy ở Mali nhất trí ký thỏa thuận hòa bình với chính phủ ảnh 1Các tay súng nổi dậy tại Mali. (Nguồn: www.rte.ie)

AFP/THX đưa tin, ngày 14/5, Tập hợp Các phòng trào Azawad (CMA), nhóm nổi dậy do người Tuareg dẫn đầu, đã ký tắt vào Thỏa thuận Hòa bình Algiers được Chính phủ Mali và bảy nhóm vũ trang ký hôm 1/3 vừa qua, song cho rằng cần phải có những thay đổi trước khi nhóm này chính thức ký thỏa thuận nhằm chấm dứt hàng thập kỷ xung đột.

Tại thủ đô Algiers của Algeria, quan chức Bilal Ag Cherif của CMA chỉ rõ: "Việc ký tắt văn kiện trên khác hoàn toàn về mặt pháp lý với việc ký một thỏa thuận toàn diện," đồng thời khẳng định CMA sẽ không tham gia lễ ký được tổ chức tại thủ đô Bamako của Mali với sự tham dự của hàng chục nguyên thủ quốc gia vào ngày 15/5.

Trong một tuyên bố tại Bamako, dù không nêu rõ thời gian và địa điểm ký tắt Thỏa thuận Hòa bình Algiers, CMA cho biết quyết định ký vào thỏa thuận trên được đưa ra nhằm "tôn trọng các cam kết trước đó của nhóm vũ trang này cũng như các nhà trung gian quốc tế với mục đích tiếp tục giám sát việc thực thi thỏa thuận, kể cả sau khi ký thỏa thuận cuối cùng."

Quyết định trên được đưa ra vào thời điểm tình hình an ninh ở miền Bắc Mali xấu đi nghiêm trọng với hàng loạt vụ vi phạm lệnh ngừng bắn của các nhóm vũ trang đối lập. Trước đó, CMA đã không ký Thỏa thuận Hòa bình Algiers do đề nghị được hưởng quyền tự trị của họ không được đưa vào văn kiện này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục