Nhóm tiếp xúc ba bên về Ukraine nhất trí cơ chế xác minh tù nhân

Nhóm tiếp xúc ba bên về việc giải quyết tình hình tại Ukraine đã nhất trí về cơ chế xác minh nguyện vọng của các tù nhân ở vùng lãnh thổ Donbas.
Nhóm tiếp xúc ba bên về Ukraine nhất trí cơ chế xác minh tù nhân ảnh 1(Nguồn: globalresearch.ca)

Tân Hoa xã đưa tin phát biểu với truyền thông ngày 26/4, Đặc phái viên nhóm tiếp xúc của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Martin Sajdik cho biết Nhóm tiếp xúc ba bên về việc giải quyết tình hình tại Ukraine đã nhất trí về cơ chế xác minh nguyện vọng của các tù nhân ở vùng lãnh thổ Donbas.

Sau cuộc họp Nhóm tiếp xúc, ông Sajdik cho hay các bên đã nhất trí tiến hành xác minh trong thời gian sớm nhất danh sách những người bị giam trong các trại cải tạo của Ukraine và không muốn trở về vùng lãnh thổ Donbas, không thuộc sự kiểm soát của Kiev theo khuôn khổ trao đổi con tin.

[Nga sẽ cung cấp điện tới khu vực Luhansk ở miền Đông Ukraine]

Đại điện của OSCE nhấn mạnh việc duy trì lệnh ngừng bắn tại vùng xung đột ở Ukraine đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy tiến trình hòa bình. Ông cũng lưu ý một cuộc thảo luận hiệu quả về việc cung cấp nước sinh hoạt cho một số khu vực của vùng Luhansk.

Trong cuộc thảo luận, các bên cùng bày tỏ sẵn sàng trả nợ và nối lại các nguồn cung cấp nước sinh hoạt đầy đủ.

Theo kế hoạch, cuộc họp tiếp theo của Nhóm tiếp xúc sẽ diễn ra vào ngày 15/5./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục