Những hố nước kỳ lạ ở vùng hạn hán Trung Quốc

Hơn 20 hố nước đột nhiên xuất hiện tại vùng đầm lầy đã khô cạn dưới chân một ngọn núi của thành phố Hạ Châu, Quảng Tây, Trung Quốc.
Các bức ảnh được một số báo mạng Trung Quốc đăng tải hôm 9/4 cho thấy tại vùng đầm lầy đã bị khô cạn nằm dưới chân một ngọn núi thuộc thành phố Hạ Châu, thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc xuất hiện hơn 20 hố nước.

Một số hố nước có diện tích nhỏ hơn 1m2 trong khi những hố khác lại có diện tích lớn hơn 12m2.

Quảng Tây đang trải qua thời kỳ hạn hán tồi tệ nhất trong vòng mấy chục năm qua do lượng mưa không đủ khiến cho người dân nhiều vùng đang thiếu nước sinh hoạt.

Việc hình thành các hố nước kỳ lạ thu hút sự hiếu kỳ của nhiều người và đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục