Những kẻ hiếp dâm sẽ bị treo cổ hoặc thiến hóa học

Nhiều đề xuất về việc xét xử những kẻ tham gia hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ đã được đưa ra, từ án treo cổ cho tới "thiến hóa học."
Báo chí Ấn Độ cho biết gia đình của cô nữ sinh qua đời do bị hãm hiếp tập thể nói rằng nạn nhân sẽ không thể an nghỉ nếu như những kẻ thủ ác không bị treo cổ. “Cuộc chiến chỉ vừa bắt đầu. Chúng tôi muốn tất cả bọn chúng đều bị treo cổ, chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng vì điều đó,” em trai của nạn nhân nói với tờ Indian Express. Phát biểu với tờ báo trên, cha cô gái cũng nói gia đình ông đã không thể ngủ yên sau thảm kịch nói trên. “Vợ tôi đã khóc hết nước mắt, bà ấy không sẵn sàng đối diện với sự thật là con gái mình đã qua đời,” ông nói. Không chỉ gia đình nạn nhân, dư luận Ấn Độ cũng đồng tình với việc cần phải xử thật nặng những kẻ thủ ác. Khi cảnh sát thông báo 6 kẻ tham gia hiếp dâm tập thể có thể lãnh án tử hình, những người tưởng niệm cô thề rằng việc thi hành án tử sẽ là điểm mốc cho thấy Ấn Độ sẽ xử lý với tình trạng bạo lực chống lại phụ nữ ra sao. [Nữ sinh bị hãm hiếp dự định kết hôn vào tháng Hai] "Chúng ta nhận ra rằng đây không phải là vụ hiếp dâm tập thể đầu tiên, cũng như cuối cùng ở Ấn Độ. Nhưng rõ ràng rằng chúng ta sẽ không khoan dung cho tội phạm tình dục nữa" - Bela Rana, một luật sư đã tham gia một cuộc tuần hành diễn ra hôm thứ Bảy ở New Delhi cho biết. Nhưng tờ Hindustan Times cho biết hôm Chủ nhật rằng hơn 20 người phụ nữ đã bị hiếp dâm ở New Delhi kể từ ngày 16/12 và hãng tin Press Trust of India cũng thông báo về một vụ giết người và hiếp dâm tập thể khác diễn ra hôm Chủ nhật ở bang Tây Bengal. Theo cảnh sát và các công tố viên, nạn nhân trong vụ hiếp dâm tập thể ở Delhi đã bị 6 gã đàn ông say xỉn lừa lên một chiếc xe buýt mà họ tưởng rằng sẽ nhanh chóng đưa mình về nhà. Thay vì thế, nhóm này đã tổ chức một cuộc truy hoan và tấn công tàn bạo kéo dài 40 phút, với kết cục là 2 nạn nhân bị ném ra khỏi xe. Người biểu tình và báo chí Ấn Độ đã yêu cầu chính quyền triển khai các biện pháp để đất nước trở nên an toàn hơn với phụ nữ, cũng như tìm hiểu vì sao định kiến và sự thù ghét nhằm vào phụ nữ lại ăn sâu tới vậy trong xã hội nước này. Các đề xuất ban đầu của chính quyền gồm việc công khai thông tin những kẻ phạm tội tình dục và buộc những kẻ vi phạm bị "thiến hóa học" – tức dùng thuốc để hạn chế nhu cầu tình dục.
Những kẻ hiếp dâm sẽ bị treo cổ hoặc thiến hóa học ảnh 1
Người biểu tình đề nghị treo cổ những kẻ hiếp dâm ở Ấn Độ (Nguồn: AFP)
Chính quyền hiện đã hứa sẽ phạt nặng hơn những kẻ phạm tội tình dục nghiêm trọng và đẩy nhanh hệ thống tư pháp nổi tiếng chậm chạp ở đây. Tổ chức theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch) hôm 30/12 đã kêu gọi chính quyền từ bỏ cái gọi là "thử ngón tay" (bác sĩ pháp y sẽ thử độ co giãn của âm đạo nạn nhân bị cưỡng bức, để xác định xem cô có quen với việc giao hợp hay không). Tổ chức này nói rằng các cuộc kiểu tra như vậy đã dẫn tới "những kết quả phi đạo đức và khoa học," thường sẽ xóa bỏ một cách sai trái những thông tin do phụ nữ cung cấp chống lại kẻ phạm tội tình dục./.
Vũ Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục