Những kẻ quá khích phóng hỏa trụ sở LĐBĐ Ai Cập

Các CĐV quá khích phóng hỏa trụ sở LĐBĐ Ai Cập

trụ sở Liên đoàn Bóng đá Ai Cập đã bị phóng hỏa, sau khi tòa  chuẩn y án tử hình đối với 21 bị cáo liên quan đến vụ bạo lực sân cỏ.
Ngày 9/3, trụ sở Liên đoàn Bóng đá Ai Cập ở gần sân vân động Ahly đã bị phóng hỏa, sau khi một tòa án ở Ai Cập chuẩn y bản án tử hình đối với 21 bị cáo liên quan đến vụ bạo lực sân cỏ tại Port Said.

Trong khi đó, hàng loạt ngôi nhà thuộc khu câu lạc bộ sỹ quan cảnh sát, cũng ở gần sân Ahly, đã bị hàng nghìn thành viên nhóm cổ động viên bóng đá của Cairo có tên Ultras Ahlawy tấn công.

Một nhân viên an ninh cho biết những người này xông vào khu nhà và phóng hỏa các tòa nhà.

Lực lượng Dân phòng đã tức tốc tới khu Câu lạc bộ sỹ quan cảnh sát để cứu hỏa trước khi lửa lan ra toàn bộ khu vực, đồng thời đến trụ sở liên đoàn bóng đá để kiểm soát hỏa hoạn.

Thành viên nhóm Ultras Ahlawy, tức giận trước phán quyết của tòa liên quan đến vụ Port Said, còn gây ách tắc đường xe điện ngầm trong khoảng 10 phút khi trên đường tiến tới Bộ Nội vụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục