Những khó khăn gây thiệt hại cho ngành mía đường Trung Quốc

Ông Ge Junjie cho rằng Trung Quốc cần thực hiện các biện pháp để kiểm soát hoạt động nhập khẩu đường trong bối cảnh mức thuế nhập khẩu đã gây thiệt hại cho sản xuất trong nước.
Những khó khăn gây thiệt hại cho ngành mía đường Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ông Ge Junjie, Phó Chủ tịch Bright Food Group Co - tập đoàn quốc doanh khổng lồ trong lĩnh vực thực phẩm của Trung Quốc, cho rằng cường quốc này cần thực hiện các biện pháp để kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu đường trong bối cảnh mức thuế nhập khẩu thấp và hàng nhập khẩu giá rẻ đã gây thiệt hại cho ngành sản xuất đường trong nước.

Các nhà máy đường của Trung Quốc bị "mắc kẹt" khi phải thu mua mía với mức giá do nhà nước đề ra để hỗ trợ nông dân, trong khi giá nguyên liệu nhập khẩu lại rẻ.

Tình trạng này đã khiến các nhà máy đường bị thua lỗ 9,8 tỷ NDT (1,56 tỷ USD) trong năm 2014. Ông Ge nhận định hoạt động nhập khẩu đường đã tác động bất lợi tới ngành sản xuất đường Trung Quốc, và nước này cần có giải pháp để kiểm soát chặt chẽ đường nhập khẩu.

Trung Quốc đã nhập khẩu 3,49 triệu tấn đường năm 2014, với 1,94 triệu tấn đầu tiên chịu mức thuế 15% như một phần cam kết của Trung Quốc với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trung Quốc là một trong những nước nhập khẩu đường hàng đầu thế giới trong năm 2013, nhưng hoạt động nhập khẩu đã giảm 23% trong năm 2014 sau khi giá đường trong nước sụt giảm.

Ông Ge cũng lên tiếng kêu gọi chính phủ tăng cường hỗ trợ người trồng mía./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục