"Những ngày châu Âu 2010" sẽ kéo dài một tháng

“Những ngày châu Âu 2010”, với nhiều hoạt động phong phú, sẽ kéo dài cả tháng 5 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.
Ngày 27/4, Phái đoàn Ủy ban châu Âu và đại diện một số Đại sứ quán thuộc Liên minh châu Âu tại Hà Nội đã họp báo giới thiệu một loạt các chương trình tiêu biểu trong khuôn khổ “Những ngày châu Âu 2010”, sự kiện kéo dài trong suốt tháng 5 tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Mở đầu “Những ngày châu Âu 2010” là triển lãm của nghệ sĩ José María Cano với tên gọi "Tôi không phải là một nghệ sĩ, tôi là một chiếc máy fax," do Đại sứ quán Tây Ban Nha tổ chức, khai mạc vào lúc 17h, ngày 6/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, 66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Một điểm nhấn đặc biệt là Hòa nhạc Ngày châu Âu của Nhóm the Melchior Ensemble, giới thiệu một số tài năng âm nhạc xuất chúng của châu Âu.

Chương trình giới thiệu học bổng Erasmus Mundus diễn ra tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh hứa hẹn là một chương trình thông tin hấp dẫn dành cho các sinh viên Việt nam tìm kiếm cơ hội học bổng ở châu Âu.

Liên hoan phim châu Âu Thường niên sẽ tiếp tục là một điểm nhấn văn hóa với một tập hợp các bộ phim được công chiếu bao gồm từ thể loại phim hoạt hình tới phim viễn tưởng nhằm thỏa mãn thị hiếu của số đông khán giả.

Đại sứ Sean Doyle, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ rằng không có cách tiếp cận nào giúp thúc đẩy sự hiểu biết giữa người dân châu Âu và Việt Nam hay hơn sự giao lưu trao đổi giữa con người với con người.

Ngày 9/5/1950, Bộ trưởng ngoại giao Pháp Robert Schuman có một bài phát biểu lịch sử được gọi là “Tuyên ngôn Schuman” kêu gọi Pháp, Đức và các nước châu Âu khác hợp tác trong sản xuất than và thép “các cơ sở cụ thể đầu tiên của một Liên bang châu Âu thiết yếu để bảo vệ hòa bình.”

Năm 2010 kỷ niệm 60 năm “Tuyên ngôn Schuman” - nền tảng cho sự bắt đầu của Liên minh châu Âu ngày nay. "Ngày châu Âu" là dịp dành cho các hoạt động nhằm mang châu Âu gần lại hơn với công dân của mình và để củng cố những mối quan hệ mà châu Âu đã thiết lập với các quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam./.

Hoàng Thị Hoa (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục