Những nghề dẫn tới nguy cơ ly hôn cao nhất

Các nhà tâm lý học Anh xác định những người làm các ngành nghề phải tiếp xúc với nhiều người khác có nguy cơ ly hôn cao nhất.
Các nhà tâm lý học Anh có thể xác định được nguy cơ ly hôn giữa các cặp vợ chồng. Họ đã tính được rằng, các cặp vợ chồng làm nghệ sỹ ballet, nhân viên massage và phục vụ quầy bar phải đối mặt với nguy cơ ly hôn cao, trên 40%.

Theo họ, những người bạn đời không đáng tin cậy nhất là những người làm những ngành nghề phải tiếp xúc với nhiều người khác, trong đó có cả nghề hộ lý và bác sỹ tâm lý.

Những ngành nghề khiến cho các cặp vợ chồng có nguy cơ chia tay từ 16%-20% bao gồm: Thư ký, đầu bếp, toán học, giáo viên, lính cứu hỏa, nhân viên ngành tòa án, các ngành dịch vụ. Trong khi đó, nguy cơ tan vỡ tổ ấm của các bác sỹ nha khoa, bác sỹ chỉnh hình và linh mục chỉ là 2%.

Theo các nhà khoa học, những ngành nghề gắn liền với mối quan tâm cao, lo lắng nhiều cho người khác sẽ góp phần làm xấu đi quan hệ giữa chồng và vợ.

Sở dĩ như vậy là bởi những người đó hao tổn nhiều sức lực để quan tâm đến những người khác, gây phương hại đến quan hệ trong gia đình.

Một nguyên nhân nữa là những người nhạy cảm, ủy mị trong tiếp xúc cá nhân thường hay chọn những nghề trên./.

(KH&CN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục