Những ngôi sao được chờ đợi nhất thế giới thể thao 2015

VietnamPlus sẽ cùng bạn đọc lướt qua những tên tuổi đáng được chờ đợi nhất, những ngôi sao trẻ tiềm năng nhất, những thần đồng được chú ý nhất của thể thao thế giới 2015.
Những ngôi sao được chờ đợi nhất thế giới thể thao 2015 ảnh 1Thần đồng Argentina Paulo Dybala. (Ảnh: AFP)

VietnamPlus sẽ cùng bạn đọc lướt qua những tên tuổi đáng được chờ đợi nhất, những ngôi sao trẻ tiềm năng nhất, những thần đồng được chú ý nhất của thể thao thế giới 2015.

Bóng đá: Paulo Dybala (Argentina)

Dybala vừa bước sang tuổi 21 cách đây ít ngày. Ngôi sao trẻ người Argentina đã chuyển tới châu Âu được hai mùa rưỡi, đang khoác áo Palermo và bắt đầu gây ấn tượng mạnh mẽ với Seria A. Dybala đang duy trì hiệu suất 1 bàn/2 trận suốt từ đầu mùa. Càng chơi hay, Dybala càng còn ít thời gian ở Serie A bởi những đội bóng lớn nhất châu Âu đang dành sự quan tâm cho tiền đạo này.

Khi Copa America 2015 cũng đã tới rất gần, những tháng ngày sắp tới có thể là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Dybala.

Golf: Brooks Koepka (Mỹ)

Tay golf 24 tuổi người Mỹ đã giành Turkish Airlines mở rộng đầu tiên trong sự nghiệp hồi năm ngoái. Xuất hiện hồi năm 2012, Koepka đã thăng tiến vượt bậc trong ba năm trở lại đây. Ở Mỹ mở rộng mùa vừa qua, Koepka giành hạng tư và nhận được một lời mời chuyên nghiệp.

Tennis: Borna Coric (Croatia)

Tay vợt người Croatia mới tròn 18 tuổi hồi tháng Mười Một. Anh kết thúc năm với vị trí thứ 96 thế giới trong khi năm trước đó chỉ xếp hạng 303. Coric là tay vợt trẻ nhất trong nhóm 100 người đứng đầu thế giới hiện nay.

Bảng thành tích của cậu bé này thật đáng nể: đánh bại Rafael Nadal để tiến vào bán kết giải Thụy Sỹ hồi tháng Mười, tiến vào tứ kết Umag Open hồi tháng Bảy, ra mắt Grand Slam tại US Open và vượt qua vòng một. Tất cả đều diễn ra trước tuổi 18.

Cricket: Taijul Islam (Bangladesh)

Một số ít những tay cricket đã gây ấn tượng mạnh mẽ ngay từ "buổi bình minh" của sự nghiệp. Taijul Islam là một trong số đó. Anh ném ăn 8/39 quả của toàn đội trong thắng lợi trước Zimbabwe ở Dhaka. Đó là kỷ lục cao nhất mà một tay ném của Bangladesh từng lập được trong lịch sử. Thật thú vị khi được chứng kiến cậu bé 22 tuổi này tỏa sáng ở kỳ World Cup sắp tới.

Bóng rổ: Andrew Wiggins (Canada)

Kobe Bryant huyền thoại nói rằng anh nhìn thấy ở Andrew Wiggins “bản sao của chính mình.” Ngay trong mùa bóng đầu tiên ở NBA, Wiggins đã gây ấn tượng mạnh mẽ. Chàng trai 19 tuổi đoạt danh hiệu vận động viên xuất sắc nhất trong hai tháng liên tiếp là 10 và 11. Trung bình mỗi trận, anh giành bình 11,6 điểm, 3 lần phòng ngự thành công và 1 kiến tạo.

Bóng bầu dục: Teddy Thomas (Pháp)

“Runner” 21 tuổi là vận động viên thứ hai trong lịch sử có ba lần chạy Touchdown (chạy ăn điểm trực tiếp) ngay trong màn ra mắt tuyển quốc gia. Mạnh mẽ, tốc độ và cực kỳ khôn khéo, anh là nhân vật chính trong thắng lợi 29-26 của Pháp trước Australia. Một huyền thoại mới của bóng bầu dục sắp ra đời.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục