Những người lính áo trắng học và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh

Những người lính áo trắng ở Khoa Nội chung, Bệnh viện Quân y 13 (Cục Hậu cần Quân khu 5) có nhiều việc làm thiết thực" học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."
Những người lính áo trắng học và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh ảnh 1Các y, bác sĩ Bệnh viện Quân y 13 khám bệnh, phát thuốc cho đồng bào dân tộc thiểu số. (Nguồn: binhdinh.gov.vn)

Kỷ niệm 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và phát huy truyền thống 42 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của bệnh viện, những người lính áo trắng ở Khoa Nội chung, Bệnh viện Quân y 13 (Cục Hậu cần Quân khu 5) có nhiều việc làm thiết thực" học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Khoa Nội chung Bệnh viện Quân y 13 là Khoa Nội tổng hợp, có nhiệm vụ chẩn đoán, điều trị nhiều bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính, dai dẳng.

Xác định nhiệm vụ trọng tâm là cấp cứu điều trị, nuôi dưỡng thương bệnh binh, cấp ủy, Chỉ huy của Khoa luôn quan tâm xây dựng, bồi dưỡng cho cán bộ nhân viên có quan điểm, thái độ phục vụ đúng đắn, không ngừng nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm, xem người bệnh như người thân. Nội bộ khoa luôn đoàn kết; vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ đảng viên trong khoa được phát huy.

Ở khoa Khoa Nội chung, lượng bệnh nhân điều trị thường ở mức cao, cơ cấu bệnh phức tạp, nhiều bệnh nhân tuổi cao đa bệnh lý; phương tiện cấp cứu lại chưa đầy đủ.

Từ thực tế trên, cấp ủy và lãnh đạo khoa luôn trăn trở suy nghĩ làm thế nào để khoa hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao.

Đại tá Huỳnh Ngọc Cẩn, Chủ nhiệm Khoa Nội chung, chia sẻ xác định nhiệm vụ trọng tâm của khoa là cấp cứu điều trị, nuôi dưỡng thương bệnh binh, khoa luôn coi trọng công tác học tập nâng cao trình độ.

Khoa đã cấp cứu và điều trị thành công nhiều trường hợp bệnh nhân mắc các chứng bệnh nặng như nhồi máu cơ tim, ngừng tim, loạn nhịp tim, đột quỵ não, hôn mê do các nguyên nhân khác nhau,... từ năm 2009 đến nay, Khoa đã điều trị cho hơn 11.000 lượt bệnh nhân với tỷ lệ sử dụng giường trên 210%, tỷ lệ bệnh nhân khỏi trở về đơn vị đạt trên 96%.

Cùng với công tác chuyên môn, tập thể cấp ủy và lãnh đạo Khoa luôn quan tâm xây dựng cho cán bộ nhân viên có quan điểm, thái độ phục vụ người bệnh đúng đắn.

Nghị quyết từng năm, quý, tháng của Chi bộ luôn chú trọng việc nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm của các cán bộ, chiến sỹ, nhân viên trong khoa. Hầu hết cán bộ nhân viên trong khoa luôn giữ được y đức của người thầy thuốc.

Cùng với việc điều trị bệnh nhân trong diện chính sách, khoa còn tham gia điều trị cho các đối tượng theo diện dịch vụ y tế. Khoa luôn xác định điều trị cho các đối tượng diện dịch vụ y tế cũng là thực hiện công tác dân vận của Đảng. Vì vậy, tập thể cán bộ nhân viên của khoa luôn nêu cao y đức trong khám chữa bệnh cho nhân dân.

Công tác nghiên cứu khoa học và phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật cũng là một nhiệm vụ được cán bộ, chiến sỹ, nhân viên trong khoa thực hiện có hiệu quả.

Trong 5 năm qua, khoa đã hoàn thành bốn đề tài nghiên cứu khoa học, đặc biệt sáng kiến cải tiến kỹ thuật “Cải tiến canun thụt tháo đại tràng có bóng chèn" phục vụ công tác điều trị do các cán bộ, chiến sỹ của khoa thực hiện đã được Tư lệnh Quân khu 5 tặng Bằng khen.

Chi bộ Khoa Nội chung 5 năm liền (2009-2013) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Tập thể khoa Nội chung cũng đã năm lần được Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Năm 2011, Khoa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen; năm 2012 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; năm 2013 được cấp trên đề nghị Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3; n ăm 2014 được đề nghị Tư lệnh Quân khu 5 tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng.

Nhận xét về khoa Nội chung, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Chính ủy Bệnh viện Quân y 13, cho biết đó là tập thể điển hình trong phong trào thi đua quyết thắng của Bệnh viện trong những năm qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục