Những người tị nạn đầu tiên tới Thụy Điển theo diện tái định cư

Một máy bay của cảnh sát Italy, chở theo 19 người Eritrea, đã cất cánh từ sân bay Ciampino ở thủ đô Rome để đưa nhóm người tị nạn tới Thụy Điển, theo chương trình tái định cư mới của EU.
Những người tị nạn đầu tiên tới Thụy Điển theo diện tái định cư ảnh 1Người dân Pháp tuần hành ủng hộ người di cư tại Paris. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 9/10, một máy bay của cảnh sát Italy, chở theo 19 người Eritrea, đã cất cánh từ sân bay Ciampino ở thủ đô Rome để đưa nhóm người tị nạn tới Thụy Điển, theo chương trình tái định cư mới của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tái phân phối một số lượng khổng lồ người tìm kiếm tị nạn đến từ các quốc gia đang gặp khó khăn.

Theo lịch trình, máy bay trên sẽ hạ cánh xuống sân bay Kallax ở Lulea, vùng cực Nam của Thụy Điển.

Bộ trưởng Nội vụ Italy Angelino Alfano cho biết việc đưa nhóm người tị nạn trên tới Thụy Điển là bằng chứng cho thấy châu Âu cuối cùng đã thay đổi chính sách nhập cư./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục