Những so sánh về mức tham nhũng trong năm 2012

Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố bảng xếp hạng về mức độ tham nhũng của khu vực công theo đánh giá của giới doanh nhân và các nhà phân tích.

Theo đó, Đan Mạch, Phần Lan và New Zealand là ba nước đạt mức độ "sạch" nhất về vấn nạn tham nhũng. Các vị trí cao khác là Thụy Điển, Singapore, Thụy Sĩ, Australia, Na Uy... Tây Ban Nha vẫn là nước có mức độ "tốt" song Thủ tướng nước này thì đang bị cáo buộc tham nhũng.

Tổ chức Minh bạch Quốc tế công bố bảng xếp hạng về mức độ tham nhũng của khu vực công theo đánh giá của giới doanh nhân và các nhà phân tích.

Theo đó, Đan Mạch, Phần Lan và New Zealand là ba nước đạt mức độ "sạch" nhất về vấn nạn tham nhũng. Các vị trí cao khác là Thụy Điển, Singapore, Thụy Sĩ, Australia, Na Uy... Tây Ban Nha vẫn là nước có mức độ "tốt" song Thủ tướng nước này thì đang bị cáo buộc tham nhũng.

Trong khi đó, theo bảng công bố, Triều Tiên, Afghanistan và Somalia là những quốc gia có mức tham nhũng cao nhất.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục