Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 29/6-5/7

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 29/6-5/7
Hy Lạp chính thức bị tuyên bố mất khả năng thanh toán
Ngày 30/6, Hy Lạp đã không thể trả khoản vay 1,5 tỷ euro (tương đương 1,7 tỷ USD) đúng hạn cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Quỹ bình ổn tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung Euro (EFSF) đã chính thức tuyên bố Athens mất khả năng thanh toán, động thái có thể khiến Hy Lạp phải rời khỏi Eurozone ngay lập tức, kéo theo nhiều hệ lụy cho khu vực.

Nếu trong cuộc trưng cầu dân ý vào ngày 5/7, đa số cử tri Hy Lạp bỏ phiếu chống các đề nghị của các định chế quốc tế gồm ECB, IMF và Ủy ban châu Âu (EC), thì Athens gần như chỉ còn con đường duy nhất là bỏ đồng euro và khẩn cấp thay thế bằng đồng nội tệ Drachma trước đây.

Không thể chấp nhận thêm nữa các biện pháp thắt chặt chi tiêu mang tính khắc khổ, Chính phủ Hy Lạp đã đẩy trách nhiệm sang phía EU và IMF. Họ buộc các chủ nợ này phải hành động nếu không sẽ châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng mới của Eurozone.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 29/6-5/7 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Xem thêm tại đây: ECB xem xét nới lỏng thanh khoản nếu Hy Lạp đồng ý đề xuất cải cách
Hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc lần thứ 17
Ngày 29/6, Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)-Trung Quốc lần thứ 17, diễn ra tại thủ đô Brussels của Bỉ, đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Hai bên cam kết hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trong lĩnh vực chống biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị, EU và Trung Quốc đã ký tuyên bố chi tiết về hàng loạt các biện pháp chung nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác nhằm phát triển một nền kinh tế hiệu quả, đồng thời duy trì mức tăng trưởng mạnh mẽ mà trong đó Trung Quốc đưa ra một chuỗi các sáng kiến, nhằm hạn chế sự tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.

Bên cạnh quyết định tăng cường đối thoại chính trị, hợp tác thực tế về quá trình chuyển tiếp nhằm tạo dựng một xã hội xanh, hai bên còn ký kết một số thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác về ít phát thải khí carbon giữa các thành phố của Trung Quốc và EU; nhất trí thúc đẩy đối thoại hợp tác về chính sách đối nội gắn với biến đổi khí hậu, cũng như tăng cường hợp tác trong nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ liên quan tới vấn đề này.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 29/6-5/7 ảnh 2Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker (trái), Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (giữa) tại Hội nghị Thượng đỉnh EU-Trung Quốc ngày 29/6. (Nguuồn: EU Audiovisual)

Xem thêm tại đây: EU và Trung Quốc cam kết hợp tác chống biến đổi khí hậu
Rơi máy bay quân sự tại Indonesia, 141 người thiệt mạng
Ngày 30/6, chiếc máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules của Không quân Indonesia, thực hiện vận chuyển hậu cần quân sự từ một căn cứ không quân ở thành phố Medan tới quần đảo Natuna hẻo lánh, đã đâm xuống một khu dân cư và phát nổ ngay sau khi cất cánh ở Medan.

Vụ tai nạn đã làm 141 người thiệt mạng, trong đó có toàn bộ 122 hành khách trên chuyến bay gồm 39 binh sỹ và 83 hành khách dân sự, có cả gia đình của quân nhân. Đây là vụ tai nạn chết người thứ 6 liên quan đến một máy bay thuộc Không quân Indonesia trong 1 thập kỷ qua.

Tư lệnh Không quân Indonesia Agus Supriatna thông báo kết quả điều tra ban đầu cho thấy động cơ cánh phải có vấn đề, cánh quạt đã ngừng hoạt động khiến máy bay nghiêng về bên phải và không thể cất cánh. Khi vẫn chưa lên được độ cao tối ưu, máy bay đã đột ngột hạ thấp, lộn vòng và rơi xuống đất. Phi công đã phát hiện được sự cố và yêu cầu thực hiện lộ trình trở về căn cứ, song máy bay đã không thể về đến căn cứ quân sự Soewondo, nơi máy bay này đã cất cánh 2 phút trước đó.

Ngoài ra, Tư lệnh Không quân Supriatna khẳng định sẽ đền bù cho các gia đình có nhà cửa bị phá hủy trong vụ tai nạn máy bay trên và hỗ trợ cho các gia đình của những người lính bị thiệt mạng trong vụ tai nạn.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 29/6-5/7 ảnh 3Binh sỹ Indonesia làm việc tại hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Vụ rơi máy bay Indonesia: Tiền bảo hiểm khoảng 2,25 tỷ rupian
Mỹ-Cuba nhất trí mở lại Đại sứ quán
Ngày 1/7, sau gần bảy tháng thương lượng với bốn vòng đàm phán, tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba đã đạt được một bước tiến mang dấu mốc lịch sử với việc hai nước nhất trí mở lại Đại sứ quán vào cuối tháng này.

Theo Tổng thống Mỹ Barack Obama, đây là một bước tiến mang tính lịch sử trong nỗ lực chung của hai nước nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai chính phủ và nhân dân hai nước.

Ông Obama cho biết việc mở lại Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô La Habana không thuần túy là một biểu tượng mà, với nó, giới ngoại giao Mỹ sẽ có nhiều cơ hội để gia tăng các cuộc tiếp xúc với người dân Cuba. Tổng thống Obama một lần nữa hối thúc Quốc hội sớm bãi bỏ lệnh cấm vận Cuba mà ông đã nhiều lần cho là “lỗi thời và không phục vụ các lợi ích của Mỹ.”

Giờ đây Mỹ và Cuba đã thiết lập được kênh liên lạc thường xuyên chính thức, củng cố được không gian thương lượng và tạo niềm tin vào tiến trình bình thường hóa quan hệ song phương.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 29/6-5/7 ảnh 4Quyền Ngoại trưởng Cuba Marcelino Medina (phải) trong cuộc gặp Trưởng phòng đại diện quyền lợi Mỹ Jeffrey DeLaurentis tại La Habana. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Cuba-Mỹ tái lập quan hệ ngoại giao: Kết thúc của sự mở đầu
Sập nhà máy tại Trung Quốc khiến ít nhất 11 người thiệt mạng
Ngày 5/7, Chính quyền địa phương tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc đã xác nhận vụ sập nhà máy sản xuất giày tại thành phố Ôn Linh thuộc tỉnh này làm ít nhất 11 người thiệt mạng, 33 người bị thương và 3 người mất tích.

Cảnh sát địa phương cho biết vụ sập nhà máy xảy ra vào khoảng 16 giờ (giờ địa phương) chiều 4/7, khi đó có 51 công nhân đang làm việc.

Giới chức địa phương đã huy động 53 xe cứu hỏa, 302 nhân viên cứu hộ và 5 chó nghiệp vụ để đến hiện trường.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 29/6-5/7 ảnh 5Hiện trường vụ sập nhà máy ở Trung Quốc. (Nguồn: Xinhua)

Xem thêm tại đây: Sập nhà máy tại Trung Quốc khiến ít nhất 11 người thiệt mạng
Các nước Tây Âu oằn mình chống đỡ với nắng nóng gay gắt
Các nước Tây Âu đang oằn mình dưới cái nắng đầu Hè gay gắt, gây nguy hại tới sức khỏe của những người dễ tổn thương.

Nhiệt độ trong hai ngày đầu tháng Bảy tại Bồ Đào Nha, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Hà Lan và miền Bắc Italy đều không dưới 30 độ C, thậm chí có lúc lên cao đỉnh điểm 40°C-41°C.

Rút kinh nghiệm từ đợt nóng kỷ lục tại Pháp năm 2003 làm hơn 19.000 người tử vong, chính phủ các nước đã đưa ra nhiều khuyến cáo cho người dân.

Lần đầu tiên Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phối hợp với Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) vừa phổ biến một cuốn cẩm nang cho các chuyên gia và chính phủ các nước, nêu ra sự cần thiết của các kế hoạch chống nóng.

WHO biểu dương các nỗ lực của Pháp, đồng thời cho rằng dù hệ thống cảnh báo nắng nóng hiện có ở Pháp, Đức và các nước phát triển khác, nhưng vẫn còn khá mới mẻ và không được phổ biến tại phần còn lại của thế giới, nhất là ở Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 29/6-5/7 ảnh 6Các đài phun nước hoạt động nhằm giảm nhiệt trong bối cảnh nhiệt độ lên tới 44 độ C tại Cordoba, Tây Ban Nha. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Nắng nóng bất thường đe dọa sức khỏe người dân châu Âu
Singapore tìm ra phương cách chữa trị dứt điểm bệnh sốt xuất huyết
Các nhà khoa học thuộc Trường Y Duke-NUS, Singapore, đã phát hiện một kháng thể mới có thể tiêu diệt virus sốt xuất huyết DENV-2, một trong hai loại huyết thanh sốt xuất huyết phổ biến ở Singapore.

Nhóm nghiên cứu đang phát triển một loại thuốc tổng hợp có thể tiêu diệt cả bốn loại virus sốt xuất huyết, sau khi đã tìm ra kháng thể huyết thanh DENV-1 vào năm 2012 và DENV-3 vào tháng 2/2015.

Theo các nhà khoa học, virus DENV-2 phức tạp hơn các huyết thanh khác do nó tự biến đổi cấu trúc của mình trong cơ thể người, ngăn cản các kháng thể khác gắn kết với cấu trúc mới.

Trợ lý giáo sư Lok Shee-Mei, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, cho biết kháng thể DENV-2 mới có thể điều trị sốt xuất huyết trước và sau khi nhiễm, cũng như điều trị cho những bệnh nhân từng nhiễm các virus sốt xuất huyết khác.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 29/6-5/7 ảnh 7Kháng thể mới có thể tiêu diệt virus sốt xuất huyết DENV-2. (Nguồn: biotechin.asia)

Xem thêm tại đây: Singapore tìm ra phương cách chữa trị dứt điểm bệnh sốt xuất huyết
Chile lần đầu tiên vô địch Copa America
Đội tuyển Chile đã chính thức trở thành nhà vô địch Copa America 2015 sau khi có chiến thắng 4-1 trước Argentina sau loạt sút luân lưu 11m. Hai đội đã hòa nhau 0-0 ở 120 phút thi đấu.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đội tuyển Chile mới bước lên ngôi vương ở giải đấu danh giá nhất khu vực Nam Mỹ.

Trong khi đó, thất bại ở trận đấu này khiến đội tuyển Argentina đã không thể san bằng kỷ lục 15 lần đăng quang Copa America của đội tuyển Uruguay.

Với cá nhân Lionel Messi - ngôi sao sáng nhất của Argentina tại giải đấu này, anh vẫn chưa thể có được danh hiệu đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Lần gần nhất Messi vụt mất cơ hội đó là khi Argentina để thua Đức 0-1 ở chung kết World Cup 2014.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 29/6-5/7 ảnh 8Chile vô địch Copa America 2015. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Xem thêm tại đây: Cận cảnh Chile đăng quang sau khi hạ Argentina ở loạt "đấu súng"
Apple Music chính thức đến tay người dùng trên toàn thế giới
Dịch vụ âm nhạc mới Apple Music đã chính thức đến tay hầu hết người dùng iPhone, iPad trên toàn thế giới trong ngày 30/6 qua bản cập nhật hệ điều hành iOS 8.4.

Apple Music được cho là một nỗ lực của Apple nhằm ​cạnh tranh với các dịch vụ âm nhạc trực tuyến đình đám hiện nay như Spotify, Rdio, Pandora, Slacker.

Apple Music là sự làm mới và kết hợp giữa trình chơi nhạc truyền thống trên các thiết bị iOS với thư viện nhạc riêng của người dùng và các kho các bài hát, bản nhạc trực tuyến trên gian hàng iTunes rộng lớn cùng dịch vụ Beats 1 nghe radio trực tuyến miễn phí từ các đài phát thanh tại New York, Los Angeles và London.

Dịch vụ âm nhạc này thậm chí có cả không gian "mạng xã hội" để người dùng tương tác với các nghệ sỹ mà họ yêu thích.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ 29/6-5/7 ảnh 9

Xem thêm tại đây: Apple Music chính thức đến tay người dùng trên toàn thế giới
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục