Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 1-7/6

Chìm tàu chở hơn 450 người trên sông Dương Tử của Trung Quốc, khai mạc SEA Games 28, hội nghị thượng đỉnh G-7 là hai trong số những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 1-7/6.
Chính thức khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G-7
Ngày 7/6, Hội nghị thượng đỉnh nhóm bảy nước công nghiệp phát triển (G-7) đã khai mạc tại thành phố Garmisch-Partenkirchen, cực Nam của nước Đức.

Trong hai ngày họp, các nhà lãnh đạo G-7, gồm Đức, Anh, Canada, Pháp, Italy, Nhật Bản và Mỹ, sẽ tập trung thảo luận một số nội dung chính, bao gồm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu, chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, hỗ trợ phát triển, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và chống chủ nghĩa khủng bố.

Ngoài ra, G-7 cũng sẽ thảo luận tìm hướng tháo gỡ cho các điểm nóng và xung đột trên thế giới, như khủng hoảng Ukraine và quan hệ với Nga, vấn đề nợ công của Hy Lạp, tình hình Trung Đông...

Kinh tế sẽ vẫn là chủ đề trọng tâm của hội nghị, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới, dù về tổng thể đang ở giai đoạn phục hồi, nhưng không bền vững và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 1-7/6 ảnh 1Các nhà lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị thượng đỉnh G-7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Lãnh đạo G7 thảo luận về tình hình căng thẳng ở Biển Đông
Malaysia đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an
Ngày 1/6, Malaysia đã đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng Sáu.

Đại diện thường trực của Malaysia tại Liên hợp quốc Dato' Ramlan Ibrahim đã tiếp nhận cương vị này từ bà Raimonda Murmokaite, đại diện thường trực của Litva tại Liên hợp quốc.

Chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc được 15 ủy viên của cơ quan này (gồm 5 ủy viên thường trực và 10 ủy viên không thường trực) luân phiên đảm nhận hằng tháng theo tên nước sắp xếp theo thứ tự alphabet.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 1-7/6 ảnh 2Một phiên họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Malaysia đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an
Hàn Quốc bắn thử tên lửa vươn tới toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên
Ngày 3/6, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết quân đội nước này đã bắn thử một quả tên lửa đạn đạo có thể vươn tới gần như toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên, trong một động thái phô diễn sức mạnh dưới sự chứng kiến của Tổng thống Park Geun-hye.

Vụ bắn thử được thực hiện tại một trường bắn ở Taean, tỉnh Nam Chungcheong và đây là lần đầu tiên trong ba thập kỷ qua, một vị tổng thống của Hàn Quốc tới trường bắn này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh tình trạng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đang leo thang trong những tuần qua sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố đã thử thành công một quả tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm và làm chủ được công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạn nhân để gắn vào tên lửa.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 1-7/6 ảnh 3Ảnh minh họa. (Nguồn: NYP)

Xem thêm tại đây: Hàn-Mỹ công bố nguyên tắc đối phó mối đe dọa tên lửa Triều Tiên
Chìm tàu chở 456 khách trên sông Dương Tử, Trung Quốc
Vào lúc 21 giờ 28 ngày 1/6 (giờ địa phương), một tàu thủy chở khách mang tên "Ngôi sao phương Đông" chở 456 người đã chìm trên sông Dương Tử của Trung Quốc, khi đi qua địa phận huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc, trong thời tiết mưa to và gió mạnh.

Tàu Ngôi sao phương Đông bị chìm khi đang trong hành trình từ thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, miền Đông Trung Quốc, đến thành phố Trùng Khánh (Tây Nam).

Trên tàu có 405 hành khách (trong đó đa số là những người cao tuổi, từ 50-80 tuổi), năm hướng dẫn viên du lịch và 46 nhân viên của tàu. Tính đến 8 giờ sáng 6/6, chỉ có 14 người được cứu sống, 111 người khác vẫn mất tích.

Vụ chìm tàu này là thảm họa đường thủy nghiêm trọng nhất ở Trung Quốc trong vòng gần bảy thập kỷ qua.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 1-7/6 ảnh 4Hệ thống cần trục được triển khai để trục vớt tàu Ngôi sao phương Đông. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Trung Quốc: Hết hy vọng tìm được người sống sót trong vụ chìm tàu
Nga đóng siêu tàu sân bay chưa từng có trị giá 5,6 tỷ USD
Ngành công nghiệp và quốc phòng Nga đang phát triển một tàu sân bay chưa từng có trên thế giới có trị giá lên tới 5,6 tỷ USD.

Tàu sân bay mới do Trung tâm nghiên cứu quốc gia Krylov tại St. Petersburg phát triển trong chương trình mang mật danh “Đề án 23000E Storm.”

Ông Sergei Vlasov, Giám đốc Viện thiết kế tàu Nevskoye, cho hay chi phí đóng tàu sân bay mới có thể từ 1,8-5,63 tỷ USD và quá trình phát triển sẽ mất khoảng 10 năm.

Tới nay chưa có bất cứ thông số kỹ thuật nào của một con tàu thuộc lớp này. Mặc dù vậy, việc phát triển các tàu sân bay đã được đưa vào chương trình đóng tàu đến năm 2050 của Nga.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 1-7/6 ảnh 5 Mô hình tàu sân bay Shtorm của Nga. (Ảnh: rg.ru)

Xem thêm tại đây: Nga hoàn thành thiết kế siêu tàu sân bay mang tên ‘Cơn bão’
Động đất tại Malaysia, hàng trăm người mắc kẹt trên núi
Vào lúc 7 giờ 15 sáng 5/6 theo giờ địa phương, một trận động đất mạnh 5,9 độ Richter đã làm rung chuyển bang Sabah trên đảo Borneo của Malaysia, gây ra lở đất và làm trượt những tảng đá granit lớn từ độ cao 4.095m.

Tâm chấn động đất sâu 10km, cách thành phố Kota Kinabalu, thủ phủ bang Sabah, 54km.

Đến hết ngày 6/6, đã có 13 người thiệt mạng và còn một số người vẫn mất tích trên núi Kinabalu, đỉnh núi cao nhất Đông Nam Á.

Trong số nạn nhân có giáo viên và học sinh một trường tiểu học ở Singapore lên núi Kinabalu tham quan. Hiện vẫn còn sáu học sinh và hai giáo viên Singapore mất tích.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 1-7/6 ảnh 6Nhân viên cứu hộ Malaysia chuyển một học sinh Singapore bị thương sau trận động đất. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Động đất Malaysia: 13 người tử vong nhưng chưa được nhận dạng
Số ca tử vong và lây nhiễm dịch bệnh MERS không ngừng gia tăng tại Hàn Quốc
Trong ngày 6/6, đã có thêm 14 trường hợp được ghi nhận là đã nhiễm MERS tại Hàn Quốc, trong đó có một trường hợp tử vong, đưa tổng số ca lây nhiễm đến hết ngày 7/6 lên 64 và số trường hợp tử vong lên thành năm người.

Chính phủ Hàn Quốc đã công bố tên 24 bệnh viện liên quan đến dịch MERS trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến nghiêm trọng tại quốc gia này.

Đến nay, chưa có bằng chứng chắc chắn MERS lây từ người sang người, tuy nhiên giới chức y tế lo ngại virus này có thể biến đổi và lây lan nhanh, giống như virus SARS năm 2002-2003 từng làm 800 người tử vong trên toàn thế giới.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới, số ca nhiễm mới ở Hàn Quốc đã nâng tổng số ca nhiễm MERS trên toàn cầu lên 1.208 người, trong đó ít nhất 444 người tử vong lên quan bệnh này.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 1-7/6 ảnh 7Chuyển một bệnh nhân nhiễm MERS tới bệnh viện ở Seoul. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Số ca nhiễm MERS ở Hàn Quốc tăng, đã có 5 người tử vong
Ấn tượng màn khai mạc SEA Games 28 tại Singapore
Vào đúng 19 giờ tối 6/5 (theo giờ Việt Nam), tại sân vận động quốc gia mới của Singapore nằm trong khu phức hợp Sports Hub, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 (SEA Games 28) đã diễn ra hoành tráng, sôi động, đầy ánh sáng và mang đậm màu sắc hiện đại của Đảo quốc Sư tử.

Dù SEA Games 28 chính thức khai mạc ngày 5/6 nhưng các cuộc tranh tài của nhiều bộ môn thi đấu đã diễn ra từ 29/5 với môn bóng đá nam.

Tham dự SEA Games năm nay, đoàn Thể thao Việt Nam có 579 thành viên, trong đó có 392 vận động viên tham dự 268 nội dung của 28/36 môn thi đấu tại đại hội. Đoàn Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu mang về từ 56-65 huy chương vàng và góp mặt trong tốp 3 toàn đoàn.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 1-7/6 ảnh 8Biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc SEA Games 28. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Khai mạc SEA Games 28: Đại tiệc "tôn vinh sự phi thường"
Chủ tịch FIFA Sepp Blatter bất ngờ tuyên bố từ chức
Xuất hiện trong cuộc họp báo của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tại Zurich, Thụy Sĩ, chiều 2/6, Chủ tịch FIFA Sepp Blatter đã bất ngờ tuyên bố sẽ từ chức và triệu tập hội nghị bất thường để tìm người thay vị trí của mình.

Ông Blatter trở thành Chủ tịch FIFA từ năm 1998 và ông này từ chức chỉ bốn ngày sau khi vừa tái đắc cử vị trí cao nhất của cơ quan bóng đá quyền lực nhất thế giới nhiệm kỳ thứ 5 liên tiếp.

Ông Blatter từ chức giữa lúc FIFA đang đối mặt với một loạt bê bối, trong đó có vụ 14 quan chức hàng đầu FIFA bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng và một vụ điều tra riêng rẽ khác từ Thụy Sỹ liên quan đến những khuất tất xung quanh việc tổ chức này trao quyền đăng cai World Cup 2018 cho Nga và World Cup 2022 cho Qatar.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 1-7/6 ảnh 9Chủ tịch FIFA Sepp Blatter. (Nguồn: AP)

Xem thêm tại đây: Từ chức chủ tịch FIFA là một quyết định khôn ngoan của Sepp Blatter
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục