Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 20-26/7

Sự kiện Mỹ và Cuba chính thức mở cửa lại đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước và việc tìm thấy một hành tinh mới giống Trái Đất là hai trong số các sự kiện nổi bật tuần qua.
Mỹ-Cuba chính thức mở lại đại sứ quán tại thủ đô của mỗi nước
Ngày 20/7 đã trở thành một ngày đáng nhớ trên lộ trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ và Cuba, với việc hai nước chính thức mở cửa lại đại sứ quán.

Như vậy lần đầu tiên kể từ năm 1961, quốc kỳ của Cuba sẽ được treo trên đại sứ quán mới được nâng cấp của La Habana tại Washington, tọa lạc tại vị trí cách Nhà Trắng không xa.

Ngay sau sau lễ thượng cờ Cuba tại Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Cuba tới Bộ Ngoại giao Mỹ kể từ năm 1958. Các sự kiện này đã ghi dấu mốc lịch sử, mở chương mới trong quan hệ giữa Mỹ và Cuba sau hơn nửa thế kỷ đóng băng.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 20-26/7 ảnh 1Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez (thứ tư, trái) và các quan chức tại Lễ thượng cờ Cuba trước Đại sứ quán Cuba ở thủ đô Washington (Mỹ) ngày 20/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Mỹ-Cuba chính thức mở lại đại sứ quán tại thủ đô của mỗi nước
Campuchia kết án tù 11 nhân vật đối lập tham gia hoạt động nổi dậy
Ngày 21/7, một nhóm gồm 11 nhà hoạt động và các thành viên Đảng Cứu nguy Dân Tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị phạt tù về tội tiến hành các hoạt động nổi dậy, trong đó có 3 người nhận mức án 20 năm tù và 8 người lĩnh án 7 năm tù.

Những đối tượng trên bị kết tội cầm đầu hoặc tham gia cuộc nổi dậy trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình bạo lực gần Công viên Tự do ở Phnom Penh ngày 15/7/2014 để phản đối chính phủ phong tỏa địa điểm biểu tình chính của thành phố này, làm hơn 40 người bị thương, chủ yếu là nhân viên an ninh.

Bản án có đoạn: “Tòa quyết định phạt Meach Sovannara (Trưởng Ban Thông tin CNRP) cùng Oeur Narith và Khin Chamroeun (đều là quan chức đảng đối lập) 20 năm tù giam về tội cầm đầu cuộc nổi dậy.”

Tất cả 11 người này còn bị phạt mỗi người 2.000-5.000 USD.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 20-26/7 ảnh 2Các thành viên CNRP bị bắt giữ. (Nguồn: cambodiadaily)

Xem thêm tại đây: Campuchia kết án tù 11 nhân vật đối lập tham gia hoạt động nổi dậy
IS mua đất tại Bosnia-Herzegovina lập căn cứ huấn luyện chiến binh
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang bí mật mua đất gần một ngôi làng hẻo lánh ở Bosnia và Herzegovina thuộc trung tâm châu Âu hòng lập một cơ sở huấn luyện chiến binh để chuẩn bị cho các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các mục tiêu của Phương Tây.

Ít nhất 12 chiến binh IS đã được huấn luyện tại làng Osve sau đó trở lại chiến trường Syria trong những tháng gần đây và 5 tay súng trong số này được báo cáo là đã thiệt mạng.

Ngôi làng nằm trên đỉnh đồi không được định vị bởi GPS và chỉ có thể tiếp cập bằng việc băng qua những con đường dốc và quanh co, chỉ đủ rộng cho xe ôtô có thể vượt qua.

Các cơ quan an ninh châu Âu cho rằng khu vực nói trên ở Bosnia và Herzegovina được IS lợi dụng để lập các trại huấn luyện và có thể là cơ sở để làm bàn đạp thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào Phương Tây.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 20-26/7 ảnh 3Trại huấn luyện quân sự của IS tại Iraq. (Nguồn: AP)

Xem thêm tại đây: IS mua đất tại Bosnia-Herzegovina lập căn cứ huấn luyện chiến binh
Xả súng tại rạp chiếu phim ở Mỹ, hơn 10 người thương vong
Sáng 24/7 theo giờ Việt Nam, khi có khoảng hơn 100 người đang xem phim tại rạp chiếu phim ở thành phố Lafayette, bang Louisiana, ỹM, thì bị một đối tượng bất ngờ xả súng bừa bãi.

Cảnh sát trưởng thành phố Lafayette Jim Craft cho biết kẻ gây án là John Houser, 59 tuổi, đến từ Alabama và đã ở trọ tại một khách sạn nhỏ địa phương từ đầu tháng Bảy.

Cảnh sát Mỹ khẳng định thủ phạm đã lập kế hoạch phạm tội từ trước và lên sẵn phương án chạy trốn sau khi gây án. Sau đó, do bị dồn vào rạp chiếu phim và không thể tẩu thoát, tên này đã rút súng tự sát.

Trong vụ xả súng, hai nạn nhân thiệt mạng là đều phụ nữ, 21 và 33 tuổi. Trong số 9 người bị thương, hai người đã được ra viện song một người vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 20-26/7 ảnh 4Cảnh sát gác bên ngoài nhà hát Grand 16 sau vụ xả súng. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Xác định danh tính kẻ nổ súng tại rạp phim Mỹ làm hai người chết
Nga sẽ thành lập một cơ quan xếp hạng tín nhiệm mới
Ngân hàng Trung ương Nga ngày 24/7 thông báo sẽ thành lập một cơ quan xếp hạng tín nhiệm mới trước cuối năm nay.

Đây là động thái nhằm đáp trả các hãng xếp hạng tín nhiệm Mỹ, vốn đã hạ bậc xếp hạng tín dụng quốc gia của Nga trong thời gian vừa qua.

Thông báo của Ngân hàng Trung ương Nga trên có đoạn: "Thị trường Nga cần một hãng xếp hạng tín nhiệm mạnh với trình độ quản trị và tính chuyên nghiệp cao, có khả năng đáp ứng những lợi ích của nền kinh tế và có uy tín đối với cả các nhà đầu tư Nga lẫn nước ngoài."

Hồi đầu năm nay, Nga đã chỉ trích việc các hãng xếp hạng tín nhiệm hàng đầu là Standard & Poor's và Moody's quyết định hạ xếp hạng nợ của Nga xuống mức "vô giá trị" là mang động cơ chính trị.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 20-26/7 ảnh 5Ngân hàng trung ương Nga. (Nguồn: wsj)

Xem thêm tại đây: Nga tuyên bố sẽ thành lập một cơ quan xếp hạng tín nhiệm mới
Các chủ nợ khởi động đàm phán với Hy Lạp về gói cứu trợ thứ ba
Ngày 24/7, đại diện các chủ nợ của Hy Lạp tới nước này nhằm khởi động cuộc đàm phán về gói cứu trợ mới trị giá 86 tỷ euro (93 tỷ USD) cho Athens sau khi Quốc hội Xứ sở Thần thoại thông qua dự luật thứ hai về các biện pháp cải cách khắc khổ.

Bộ Tài chính Hy Lạp cho biết đại diện của Liên minh châu Âu (EU), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đến Athens để đánh giá tình hình trước khi gói cứu trợ mới được thực thi. Tuy nhiên, theo nguồn tin châu Âu, chưa thể khẳng định đàm phán có thể bắt đầu ngay do các thành phần chưa đầy đủ.

Tuần trước, Hy Lạp và nhóm "bộ ba" chủ nợ trên đã ký thỏa thuận về gói cứu trợ thứ ba nhằm cứu Athens thoát khỏi nguy cơ phá sản và rời khỏi Khu vực đồng euro (Eurzone).

Mặc dù vậy, IMF vẫn cảnh báo rằng việc hoàn tất thỏa thuận trên hoàn toàn không dễ dàng, bởi trước đây định chế tài chính này từng giúp Athens với hai gói cứu trợ chung với EU từ năm 2010, song cho đến nay Hy Lạp vẫn không thoát khỏi cảnh nợ nần. IMF cho biết lần này sẽ chỉ tham gia cứu trợ nếu các chủ nợ châu Âu đồng ý giảm gánh nặng nợ xuống mức được coi là "có thể chịu được" đối với Hy Lạp.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 20-26/7 ảnh 6Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Xem thêm tại đây: Các chủ nợ khởi động đàm phán với Hy Lạp về gói cứu trợ thứ ba
Ai Cập bắt đầu vận hành thử nghiệm trục kênh đào Suez mới
Ngày 25/7, Ai Cập đã bắt đầu vận hành thử nghiệm Trục Kênh đào Suez, còn được gọi là "kênh đào Suez mới," trước khi chính thức khánh thành tuyến đường vận tải huyết mạch nối Biển Đỏ và Địa Trung Hải này vào đầu tháng 8 tới.

6 tàu được chia thành 2 nhóm sẽ lần lượt chạy thử qua kênh đào mở rộng này. Nhóm đi theo hướng Nam-Bắc gồm các tàu của Singapore, Luxembourg và Bahrain, trong khi nhóm đi theo hướng Bắc-Nam gồm các tàu của Liberia, Singapore và Hong Kong (Trung Quốc).

Kênh Suez mới có chiều dài 72km, trong đó 37km được đào trên cạn, 35km còn lại do mở rộng và đào sâu kênh Suez cũ nhằm tăng tốc độ lưu thông, giảm thời gian chờ đợi của các phương tiện.

Theo tính toán, kênh đào mới này sẽ rút ngắn thời gian di chuyển của tàu bè từ 11 giờ xuống còn 3 giờ, nhờ đó tăng gấp 4 lần lưu lượng vận chuyển container. Ai Cập kỳ vọng nâng doanh thu từ tuyến đường này từ 5,3 tỷ USD năm 2015 lên 13,2 tỷ USD vào năm 2023.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 20-26/7 ảnh 7Kênh đào Suez. (Nguồn: thecairopost.com)

Xem thêm tại đây: Ai Cập bắt đầu vận hành thử nghiệm trục kênh đào Suez mới
EU "bật đèn xanh" với loại vắcxin phòng bệnh sốt rét đầu tiên
Cơ quan quản lý dược phẩm châu Âu (EMA) vừa chấp thuận việc đưa vào sử dụng tại châu Phi loại vắcxin phòng sốt rét đầu tiên trên thế giới có tên gọi Mosquirix.

Mosquirix phát huy tác dụng tốt nhất đối với trẻ em trong độ tuổi từ 5-17 tháng tuổi - đối tượng được tiêm 3 liều vắcxin trong 3 tháng khác nhau và được tiêm mũi nhắc lại khi bước sang giai đoạn 20 tháng tuổi. Cũng với nhóm tuổi này, việc tiêm Mosquirix đã giúp giảm tới 1/3 các trường hợp mắc sốt rét nặng trong vòng 4 năm.

Được điều chế và sản xuất bởi Hãng dược phẩm GlaxoSmithKline (GSK) của Anh, với sự tài trợ của Quỹ Bill & Melinda Gates, Mosquirix là vắcxin đầu tiên có tác dụng chống tác nhân gây sốt rét ở người và đặc biệt được điều chế dành riêng cho trẻ em ở châu Phi.

Dự kiến vào tháng 10 tới, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sẽ xem xét và đưa ra quyết định liệu có cho phép lưu hành rộng rãi loại vắcxin hay không.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 20-26/7 ảnh 8Tiêm vắcxin RTS,S cho trẻ em châu Phi. (Nguồn: isglobal.org)

Xem thêm tại đây: EU "bật đèn xanh" với loại vắcxin phòng bệnh sốt rét đầu tiên
NASA thông báo tìm thấy một hành tinh mới giống Trái Đất
Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) đang khiến giới khoa học dành sự quan tâm đặc biệt khi thông báo tìm thấy một hành tinh mới giống Trái Đất.

Hành tinh mới này được đặt tên là Kepler-452b, là phát hiện mới từ nhiệm vụ Kepler do cơ quan này tiến hành nhằm tìm kiếm những hành tinh có thể duy trì sự sống trong Dải Ngân Hà.

Tàu vũ trụ Kepler đã bắt đầu tiến hành tìm kiếm dấu hiệu về những thế giới mới bên ngoài Hệ Mặt Trời kể từ tháng 5/2009. Cho tới nay, tàu đã tìm được hơn 4.000 hành tinh được xếp vào “Vùng Goldilocks” - không quá nóng và không quá lạnh để duy trì sự sống.

Nhiều khả năng các nhà khoa học sẽ công bố những phát hiện mới về các thế giới mới tương tự như Trái Đất, thậm chí là một hành tinh song sinh quay quanh một ngôi sao rất giống với Mặt Trời của chúng ta.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần từ ngày 20-26/7 ảnh 9(Nguồn: NASA)

Xem thêm tại đây: Trái Đất 2.0: Ước vọng xa vời về một thế giới mới, hiện đại hơn
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục