Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra từ ngày 27/4-3/5

Hội nghị cấp cao ASEAN ra tuyên bố Chủ tịch trong đó có vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Nhật Bản có bài phát biểu lịch sử trước Quốc hội Mỹ là hai trong số những sự kiện quốc tế nổi bật tuần qua.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 với Tuyên bố chung lấy người dân làm trung tâm
Ngày 27/4, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 26 đã diễn ra tại Kuala Lumpur và Langkawi của Malaysia, với sự tham dự của lãnh đạo 10 nước thành viên ASEAN.

Các lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố Kuala Lumpur về ASEAN lấy người dân làm trung tâm, làm cơ sở thúc đẩy sự tham gia của người dân vào tiến trình xây dựng cộng đồng.

Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng đã ra Tuyên bố Chủ tịch về các vấn đề khu vực và quốc tế, trong đó có vấn đề Biển Đông, theo đó quan ngại sâu sắc về việc tôn tạo, bồi đắp đang diễn ra ở Biển Đông, làm xói mòn lòng tin, sự tin cậy và phương hại đến hòa bình, an ninh và ổn định ở Biển Đông.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tích cực tham gia và đóng góp quan trọng cho các nội dung thảo luận tại Hội nghị.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra từ ngày 27/4-3/5 ảnh 1Các Trưởng đoàn chụp ảnh chung tại Phiên họp hẹp của Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 26. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Tuyên bố Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN-26 về vấn đề Biển Đông
Số nạn nhân thiệt mạng do động đất ở Nepal đã vượt quá 7.000 người
Các quan chức Nepal cho biết số người chết do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter hôm 25/4 vừa qua đã vượt quá con số 7.000 người.

Theo Trung tâm Chiến dịch Khẩn cấp Quốc gia Nepal, trong số những người bị thiệt mạng có ít nhất 54 người nước ngoài và có ít nhất 14.000 người bị thương.

Cảnh sát Nepal cho biết số người thiệt mạng đã tăng mạnh sau khi lực lượng cứu hộ gửi báo cáo từ một số khu vực xa xôi thông báo tìm thấy thêm nhiều thi thể trong các đống đổ nát.

Hiện vẫn còn một số khu vực nằm ở vị trí hẻo lánh lực lượng cứu hộ chưa tiếp cận được như vùng Gorkha do đường sá bị phá hủy gây khó khăn cho việc đi lại.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra từ ngày 27/4-3/5 ảnh 2Lực lượng cứu hộ và người dân Nepal làm việc tại khu vực đền cổ Mahadev Mandir ở quảng trường Durbar bị phá hủy sau trận động đất. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Nepal: Không còn khả năng tìm thấy nạn nhân sống sót ở vụ động đất
Thủ tướng Nhật Bản có bài phát biểu lịch sử trước Quốc hội Mỹ
Trong bài phát biểu lịch sử trước Quốc hội Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 29/4 đã bày tỏ “hối tiếc sâu sắc” về những hành động của Nhật Bản đối với các nước láng giềng châu Á trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Là thủ tướng Nhật Bản đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông Abe nói rằng ông chia sẻ nỗi đau của người dân Mỹ, đặc biệt là những người đã mất người thân trong Chiến tranh thế giới thứ 2. Tuy nhiên, Thủ tướng Abe đã không đưa ra lời xin lỗi đầy đủ đối với vấn đề nô lệ tình dục phục vụ cho binh sỹ Nhật Bản thời kỳ này.

Cũng trong chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Mỹ và Nhật Bản đã công bố các định hướng hợp tác quốc phòng mới, theo đó hai đồng minh đã nhất trí mở rộng liên minh song phương ra quy mô toàn cầu.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra từ ngày 27/4-3/5 ảnh 3Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe phát biểu tại Quốc hội Mỹ. (Nguồn: AP)

Xem thêm tại đây: Trung Quốc, Hàn Quốc chỉ trích diễn văn của Thủ tướng Nhật Bản tại Mỹ
Xếp hạng nợ của Hy Lạp tụt xuống mức "vô giá trị"
Cơ quan đánh giá tín nhiệm quốc tế Moody's ngày 29/4 đã hạ một bậc xếp hạng nợ của Hy Lạp xuống mức "vô giá trị" - Caa2, cho rằng khả năng Athens đạt được thỏa thuận cứu trợ mới với các chủ nợ là không chắc chắn trong khi nhiều khoản nợ sắp đáo hạn.

Theo Moody's, việc đánh tụt xếp hạng nợ của quốc gia thành viên Khu vực đồng euro (Eurozone) này xuống mức Caa2, chỉ 2 bậc trên mức "báo hiệu vỡ nợ," với triển vọng tiêu cực cho thấy không thể loại trừ khả năng Athens tiếp tục bị đánh tụt hạng nợ.

Moody's cho rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Hy Lạp và nhóm "bộ ba" chủ nợ (gồm Liên minh châu Âu-EU, Ngân hàng Trung ương châu Âu-ECB và Quỹ Tiền tệ Quốc tế - IMF) cho thấy triển vọng không mấy sáng sủa.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra từ ngày 27/4-3/5 ảnh 4Ngân hàng Trung ương Hy Lạp. (Nguồn: New York Times)

Xem thêm tại đây: ECB tăng 1,4 tỷ USD quỹ thanh khoản khẩn cấp cho Hy Lạp
Các nước vùng Vịnh bác bỏ đàm phán trung lập về Yemen
Ngày 30/4, Ngoại trưởng các nước vùng Vịnh đã bác bỏ việc tổ chức các cuộc đàm phán trung lập giữa các phe phái chính trị đối địch ở Yemen.

Tổng thư ký Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) Abdullahtif al-Zayani khẳng định các cuộc đàm phán giữa các phe phái Yemen cần được tổ chức tại Saudi Arabia.

Tuyên bố nêu rõ các nước thành viên GCC "ủng hộ những nỗ lực của chính phủ hợp pháp ở Yemen nhằm tổ chức một hội nghị dưới sự bảo trợ của ban thư ký GCC tại Riyadh, có sự tham gia của tất cả các phe phái Yemen ủng hộ tính hợp pháp cũng như an ninh và ổn định của Yemen."

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra từ ngày 27/4-3/5 ảnh 5Cảnh đống đổ nát của những căn nhà bị sập sau các vụ oanh tạc của liên quân chống phiến quân Houthi tại Sanaa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Các nước vùng Vịnh bác bỏ đàm phán trung lập về Yemen
Làn sóng biểu tình lan khắp nước Mỹ sau vụ bạo động tại thành phố Baltimore
Các cuộc biểu tình đường phố tại thành phố Baltimore ngày 27/4 đã biến thành bạo lực sau khi bạn bè và người thân tập trung dự đám tang của Freddie Gray, một thanh niên da màu 25 tuổi thiệt mạng khi đang bị cảnh sát giam giữ.

Thống đốc Maryland (Mỹ) Larry Hogan đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời đặt lực lượng Vệ binh Quốc gia vào tình trạng báo động cao để sẵn sàng ứng phó với làn sóng biểu tình bạo lực ngày càng leo thang tại thành phố Baltimore thuộc tiểu bang miền Đông này.

Chưa dừng lại, nước Mỹ tiếp tục chứng kiến hàng loạt cuộc biểu tình tại nhiều thành phố dọc Bờ Tây của nước này trong Ngày Quốc tế Lao động 1/5.

Tại nhiều nơi, người biểu tình đụng độ với cảnh sát và lực lượng thực thi pháp luật đã phải sử dụng hơi cay, đạn cao su và đạn khói để giải tán những đám đông quá khích.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra từ ngày 27/4-3/5 ảnh 6Xe cảnh sát bị đốt cháy. (Nguồn: AP)

Xem thêm tại đây: Biểu tình bạo lực trên khắp nước Mỹ trong ngày Quốc tế Lao động
Hoàn thành việc đưa thi thể nạn nhân vụ máy bay MH17 về Hà Lan
Ngày 2/5, những thi thể cuối cùng của các nạn nhân trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines trên vùng trời miền Đông Ukraine đã được đưa về Hà Lan.

Chuyến bay chở 7 quan tài nạn nhân cuối cùng mang quốc tịch Hà Lan trong thảm họa ngày 17/7/2014 đã hạ cánh xuống căn cứ quân sự Eindhoven, Hà Lan, và sẽ được chuyển tới phòng khám nghiệm pháp y tiến hành xác định danh tính.

Tính đến thời điểm hiện tại chỉ còn 2 trong số 298 nạn nhân chưa được xác định danh tính.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra từ ngày 27/4-3/5 ảnh 7Các chuyên gia Hà Lan và Malaysia điều tra tại hiện trường máy bay MH17 rơi ở Donetsk ngày 16/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ MH17 được đưa về Hà Lan
Công nương Kate Middleton sinh hạ một bé gái
Vào lúc 8 giờ 34 sáng 2/5 (theo giờ Anh), Công nương xứ Cambridge của Vương quốc Anh Kate Middleton đã sinh hạ một bé gái nặng 3,7kg tại bệnh viện St.Mary ở trung tâm thủ đô London.

Bé gái này là chắt thứ tư của Nữ hoàng Elizabeth II và cháu thứ hai của Thái tử Charles.

Tiểu công chúa sẽ xếp thứ tư trong danh sách kế vị ngai vàng của Hoàng gia sau ông nội là Thái tử Charles, cha là Hoàng tử William và anh trai là Hoàng tử George.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra từ ngày 27/4-3/5 ảnh 8Hoàng tử William (phải), Công nương Kate Middleton và em bé mới ra đời tại bệnh viện St.Mary ngày 2/5. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Hoàng gia Anh hân hoan chào đón người thừa kế ngai vàng thứ 4
Tàu chở hàng cho ISS bị mất kiểm soát trong không gian
Ngày 28/4, một tàu vũ trụ không người lái chở hàng cho Trạm Không gian Quốc tế (ISS) đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát sau khi cất cánh từ Trung tâm vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Theo NASA, những chuyên gia điều khiển chuyến bay đã mất liên lạc với tàu chở hàng này ngay sau khi nó tách khỏi tên lửa đẩy Soyuz. Họ không thể xác nhận liệu những ăngten điều hướng đã mở ra chưa và cho rằng tàu này có thể nằm ngoài tầm kiểm soát.

Các chuyên gia cho hay nếu bị mất kiểm soát, con tàu sẽ rơi trở lại Trái Đất và bốc cháy trong bầu khí quyển.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra từ ngày 27/4-3/5 ảnh 9Hình ảnh trạm vũ trụ quốc tế ISS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Tàu vũ trụ Nga mất kiểm soát có thể va chạm với Trái Đất
Trận "quyền Anh thế kỷ" giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao
Võ sỹ người Mỹ Floyd Mayweather đã đánh bại kình địch người Philippines Manny Pacquiao với các tỷ số 118-110, 116-112 và 116-112 sau cuộc so găng kéo dài 12 hiệp tại võ đài MGM Grand ở Las Vegas, Mỹ ngày 3/5.

Với chiến thắng này, Mayweather đã nâng thành tích trong sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp hạng bán trung lên thành 48 trận toàn thắng, trong đó có 26 trận thắng bằng knock-out.

Với chiến thắng này, Mayweather đã thêm đai vô địch WBO của võ sỹ Philippines vào bộ sưu tập vốn có các đai WBA và WBC của mình.

Sau trận đấu, Mayweather sẽ nhận được ít nhất là 180 triệu USD, còn của Pacquiao là 120 triệu, phần lớn từ bản quyền truyền hình.

Những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra từ ngày 27/4-3/5 ảnh 10

Xem thêm tại đây: Pacquiao nghĩ mình thắng cuộc, vì Mayweather "toàn chạy"
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục