Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 3-8/3

Cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Yefimovich Nemtsov bị sát hại hay Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao tại Seoul là hai trong số những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.

Cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Yefimovich Nemtsov bị sát hại hay Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao tại Seoul là hai trong số những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần qua.

Cùng Vietnam+ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần từ 3 đến 8/3:

1. Cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Yefimovich Nemtsov bị sát hại

Ngày 27/2, một kẻ lạ mặt không rõ danh tính đã ám sát cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Yefimovich Nemtsov tại thủ đô Moskva. Ủy ban điều tra Nga cho biết, vụ ám sát trên đã dược lên kế hoạch kỹ càng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Boris Nemtsov mang động cơ chính trị, đồng thời cam kết sẽ làm tất cả để đưa những kẻ thủ ác ra trước ánh sáng công lý.

Ngày 8/3, một phiên tòa ở thủ đô Moskva của Nga đã quyết định gia hạn tạm giam đến ngày 28/4 tới để điều tra với 2 nghi can ban đầu, đồng thời ra lệnh tạm giam cũng đến thời hạn trên với 3 nghi can mới trong vụ sát hại cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Nemtsov.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 3-8/3 ảnh 1Người dân đặt hoa tưởng niệm tại khu vực Cựu Phó Thủ tướng Nga Boris Yefimovich Nemtsov bị sát hại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

2. Thủ tướng Israel chỉ trích kịch liệt đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran

Từ 1-3/3, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thăm Mỹ theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner, mà không tham vấn ý kiến của Tổng thống Barack Obama. Ðộng thái này đã đẩy quan hệ đồng minh xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Bất chấp các khuyến cáo của Nhà Trắng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã dành gần như trọn vẹn thời gian bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ để chỉ trích Iran và vận động Quốc hội Mỹ tiếp tục siết chặt trừng phạt Tehran.

Tổng thống Obama đã phản bác các cáo buộc mà nhà lãnh đạo Israel đưa ra trong bài diễn văn của mình và coi đây là hành động "thọc gậy bánh xe" của Israel, nhằm can thiệp vào cuộc tranh luận tại Quốc hội Mỹ về khả năng đưa ra lệnh trừng phạt mới chống Iran.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 3-8/3 ảnh 2Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu dài 50 phút trước Quốc hội Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

3. Vòng đàm phán thứ ba giữa Cuba và EU

Từ 4-5/3, vòng đàm phán thứ ba về “Thỏa thuận đối thoại chính trị và hợp tác” giữa Cuba và EU diễn ra tại thủ đô La Habana của Cuba.

Vòng đàm phán này tập trung vào việc thiết lập cơ chế đối thoại trong các lĩnh vực khác nhau, thảo luận sơ bộ về thiết lập quan hệ thương mại và đối thoại chính trị, ấn định lịch trình đàm phán một thỏa thuận khung, cung cấp khuôn khổ pháp lý cho đối thoại, hợp tác trong lĩnh vực quản lý và nhân quyền.

Theo các nhà phân tích, những nỗ lực hàn gắn đầy thiện chí vừa qua, đã mở ra hy vọng sẽ xóa bỏ hoàn toàn những mối bất đồng trong quá khứ giữa Cuba với các quốc gia ở bên kia bờ Đại Tây Dương.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 3-8/3 ảnh 3Phái đoàn Cuba và Liên minh châu Âu (EU) đàm phán về Thỏa thuận đối thoại chính trị và hợp tác. (Nguồn: AFP/TTXVN)

4. Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc bị tấn công bằng dao tại Seoul

Ngày 5/3, đối tượng Kim Ji Jong đã bất ngờ dùng dao tấn công Đại sứ Mỹ Mark Lippert khiến vị đại sứ này phải khâu 80 mũi ở mặt. Ngay sau đó, Kim Ji Jong đã bị bắt giữ và bị buộc tội giết người bất thành.

Ngay sau đó, Hàn Quốc đã kịch liệt chỉ trích việc Triều Tiên biện hộ cho vụ tấn công bằng dao nhằm vào Đại sứ Mỹ Mark Lippert.

Đáp lại, Triều Tiên đã bác bỏ những cáo buộc nói rằng nước này có khả năng đứng đằng say vụ tấn công bằng dao nhằm vào Đại sứ Mỹ Mark Lippert tại Hàn Quốc, đồng thời gọi những cáo buộc này là một chiến dịch bôi nhọ "đầy ác ý" của Seoul.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 3-8/3 ảnh 4 Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert bị thương trong vụ tấn công. (Nguồn: AFP/TTXVN)

5. Trung Quốc khai mạc kỳ họp quốc hội

Sáng 5/3, kỳ họp thứ ba Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc (Quốc hội) khóa XII đã khai mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trương Đức Giang.

Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét và thông qua báo cáo chính phủ, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Trung Quốc và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 3-8/3 ảnh 5Quang cảnh phiên khai mạc. (Ảnh: Thu Yến Kiên/TTXVN)

6. Phe ly khai tại Ukraine tuyên bố hoàn tất rút vũ khí hạng nặng

Ngày 7/3, lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine tuyên bố đã hoàn tất việc rút các hệ thống vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến với quân chính phủ theo thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng Hai vừa qua.

Trong khi đó, người đứng đầu phái bộ Ukraine tại Trung tâm giám sát và điều phối ngừng bắn, Thiếu tướng Alexander Razmaznin ngày 6/3 cho biết Kiev đã ngừng rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến do các vấn đề liên quan tới phe ly khai.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 3-8/3 ảnh 6Lực lượng ly khai rút pháo khỏi giới tuyến với quân đội chính phủ ngày 7/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

7. Kỷ niệm 1 năm ngày máy bay MH 370 mất tích

Ngày 8/3, hơn 500 thân nhân, gia đình và bạn bè của những người trên chuyến bay MH370 đã tham gia lễ tưởng niệm một năm chiếc máy bay MH370 mất tích do nhóm Voice 370 tổ chức tại khu Publika, Kuala Lumpur.

Trước đó, hãng hàng không Malaysia Airlines thông báo họ cũng đang thực hiện việc chi trả bồi thường cho thân nhân hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay mất tích MH370.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 3-8/3 ảnh 7 Thông điệp cầu nguyện cho các hành khách trên máy bay MH370. (Nguồn: AFP/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục