Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/4

Chủ tịch Cuba và Tổng thống Mỹ đã bắt tay và chụp hình trước thềm Hội nghị OAS cùng cái chết của cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Enterprises là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.

Chủ tịch Cuba và Tổng thống Mỹ đã bắt tay và chụp hình trước thềm Hội nghị OAS cùng cái chết của cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Enterprises là hai trong số những sự kiện nổi bật tuần qua.

Cùng Vietnam+ điểm lại những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần qua:

Cuộc hội đàm lịch sử giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Cuba
Trong một động thái có ý nghĩa lịch sử, ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raúl Castro đã tiến hành cuộc hội đàm tại Panama. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của lãnh đạo hai nước trong 56 năm qua.

Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định quyết tâm đối thoại, tiến tới tái thiết lập quan hệ ngoại giao và mở ra trang sử mới trong mối quan hệ nhiều chông gai giữa hai nước. 

Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị Thượng đỉnh châu Mỹ (OAS) lần thứ 7,  khai mạc tối 10/4, với sự góp mặt các nguyên thủ và đại diện cấp cao của 35 quốc gia tại châu lục.

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Cuba tham dự hội nghị này kể từ năm 1994.

Trước thềm Hội nghị, Chủ tịch Cuba Raúl Castro và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bắt tay và chụp hình, cũng như trò chuyện nhanh cùng Tổng thống Ecuador Rafael Correa.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/4 ảnh 1Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã có cuộc hội đàm lịch sử. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Ngoại trưởng Cuba: Cuộc gặp Obama-Castro cho biết giới hạn đối thoại
Hy Lạp thanh toán 459 triệu euro tiền nợ cho IMF trong vòng 4 ngày
Ngày 9/4, Hy Lạp đã thanh toán cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khoản nợ 459 triệu euro (495 triệu USD) theo đúng thời hạn cam kết của Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis trước đó là "trong vòng 4 ngày."

Hiện các chuyên gia của IMF và EU đang rà soát kỹ các cải cách kinh tế mà Athens phải thực hiện để được giải ngân 7,2 tỷ euro (7,8 tỷ USD) còn lại trong chương trình cứu trợ trị giá tổng cộng 240 tỷ euro mà hai chủ nợ nói trên dành cho Hy Lạp, nhằm giúp nước này tránh khỏi nguy cơ vỡ nợ. 

Trong khi đó, cuối tháng Tư này, Hy Lạp đến hạn phải trả gần 400 triệu euro tiền lãi và hơn 2,4 tỷ euro nợ ngắn hạn. 

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/4 ảnh 2Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: washingtonpost.com)

Xem thêm tại đây: EU ấn định thời gian Hy Lạp phải trình danh sách cải cách
Ukraine chính thức cấp quy chế đặc biệt cho khu vực miền Đông
Gần 30 khu vực tại hai tỉnh Donetsk và Lugansk đã được chính quyền trung ương Ukraine chính thức cấp quy chế tự quản đặc biệt.

Theo quyết định của Quốc hội nước này, có hiệu lực chính thức từ ngày 8/4 , quy chế tự quản đặc biệt được trao cho các vùng trong danh sách kèm theo gồm những điểm nóng như Shirokino.

Cấp quy chế đặc biệt cho vùng Donbass là một trong 13 bước đi cụ thể trong Giải pháp tổng thể được Nhóm tiếp xúc ba bên (Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu - OSCE) ký ngày 12/2 vừa qua để giải quyết cuộc xung đột tại miền Đông Ukraine.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/4 ảnh 3Người dân địa phương thu dọn căn nhà bị đổ nát trong xung đột tại Donetsk ngày 6/4 vừa qua. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Nga hối thúc EU thực thi các thỏa thuận hiện hành về Ukraine
Chính trường Hàn Quốc dậy sóng sau vụ tự sát của cựu Chủ tịch Keangnam Enterprises
Chiều 9/4, cảnh sát Hàn Quốc đã tìm thấy thi thể của ông Sung Wan-jong, cựu Chủ tịch Tập đoàn Keangnam Enterprises Ltd. trên núi Bukhan, phía Bắc thủ đô Seoul, cùng bản viết tay là một danh sách liệt kê các chính trị gia và số tiền mà ông này từng đưa hối lộ.

Danh sách này gồm tám người, trong đó bao gồm cả những nhân vật thân cận nhất với Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, cũng như chi tiết số tiền mà ông Sung Woan-jong đã đưa cho từng người.

Ông Sung, 64 tuổi, từng là nghị sỹ Quốc hội Hàn Quốc trong giai đoạn 2008-2013. Ông bị cáo buộc là đã sử dụng ảnh hưởng của mình để vay được 80 tỷ won (74 triệu USD) rồi chi sai mục đích.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/4 ảnh 4Cựu Chủ tịch Keangnam Enterprises Sung Woan-jong. (Nguồn: Yonhap)

Xem thêm tại đây: Hàn Quốc rúng động sau tiết lộ của cựu Chủ tịch Keangnam
Bị cáo xả súng ngay trong phiên tòa xét xử tại Tòa án Milan
Một bị cáo đã xả súng ngay trong phiên xét xử ở tòa án Milan, miền Bắc Italy, bắn chết ba người và làm bị thương nặng hai người.

Doanh nhân Claudio Giardiello, bị buộc tội gian lận trong phá sản, đã bất ngờ rút súng và nã 4-5 phát đạn vào những người dự phiên tòa xử ông ta.

Sự việc này đã làm dấy lên những mối lo ngại về an ninh trong dịp Triển lãm thế giới EXPO 2015 dự kiến sẽ khai mạc ở Milan vào ngày 1/5 khi công ty tư nhân chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh cho tòa án Milan là All System cũng là một trong số các công ty an ninh được thuê để bảo vệ tại EXPO-2015.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/4 ảnh 5Cảnh sát gác bên ngoài tòa án sau vụ xả súng ngày 9/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Vụ xả súng ở Milan: Vì sao thủ phạm có thể mang súng vào tòa?
Mỹ-Venezuela tháo ngòi căng thẳng
Ngày 7/4, trong một động thái bất ngờ thể hiện sự thay đổi lập trường của Mỹ  với Venezuela, Nhà Trắng tuyên bố Venezuela không phải là một mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của Mỹ và những biện pháp trừng phạt áp đặt hồi tháng 3/2015 đối với bảy quan chức Chính phủ Venezuela không nhằm mục đích kích động căng thẳng giữa hai bên.

Tuyên bố trên của Nhà Trắng được nhìn nhận là động thái tháo ngòi căng thẳng trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama lên đường tới Panama dự Hội nghị Cấp cao Tổ chức các nước châu Mỹ (OAS) ngày 10-11/4, nơi ông sẽ giáp mặt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Ngày 9/3, Tổng thống Mỹ Obama đã ký sắc lệnh hành chính áp đặt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào bảy quan chức Chính phủ Venezuela với cáo buộc Caracas là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Mỹ. Sắc lệnh trên của Mỹ đã lập tức vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các quốc gia trong khu vực, trong đó có Cuba, và nhiều tổ chức quốc tế khác.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/4 ảnh 6Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Hội nghị OAS lần thứ 7. (Nguồn: AP)

Xem thêm tại đây: Tổng thống Venezuela và ông Barack Obama đối thoại chớp nhoáng
Vụ sáp nhập lớn nhất trong lịch sử ngành dầu khí thế giới
Ngày 8/4, Tập đoàn năng lượng lớn nhất liên kết giữa Hà Lan và Anh Shell đã ký thương vụ mua lại tập đoàn khí đốt BG Group lớn thứ ba của Anh, với giá 47 tỷ bảng (tương đương 70 tỷ USD), một kỷ lục trong lịch sử ngành dầu khí thế giới.

Shell và BG cho rằng bản hợp đồng sẽ cho ra đời một tập đoàn mạnh hơn, có khả năng cạnh tranh lớn hơn trong bối cảnh giá dầu mỏ đang bất ổn hiện nay.

Công ty mới này sẽ có giá trị cao gấp hai lần tập đoàn dầu khí BP, đuổi kịp tập đoàn năng lượng khổng lồ Chevron Corp. của Mỹ. Sau khi sáp nhập, giá cổ phiếu của BG đã tăng mạnh tới 40%.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/4 ảnh 7Ảnh minh họa. (Nguồn: europaproperty.com)

Xem thêm tại đây: Shell thực hiện thương vụ sáp nhật lớn nhất trong lịch sử dầu khí
Kênh truyền hình TV5Monde bị IS đánh sập, châu Âu lo ngại an ninh mạng
Vào khoảng 2 giờ sáng 9/4 giờ Paris, kênh truyền hình TV5Monde của Pháp mới phát sóng trở lại sau gần 5 tiếng hoàn toàn mất tín hiệu do bị các tin tặc được cho là của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tấn công.

Trang web cũng như trang Facebook của TV5Monde cũng bị các tội phạm này phá bảo mật và thâm nhập, chiếm dụng trong nhiều giờ.

Tổng Giám đốc công ty TV5Monde Yves Bigot cho biết cuộc tấn công bắt đầu vào khoảng 22 giờ Paris ngày 8/4. Tất cả các kênh của TV5Monde đều không thể nhận được tín hiệu. Thay vào đó, màn hình vô tuyến chỉ xuất hiện một màu đen không có âm thanh.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/4 ảnh 8(Nguồn: Reuters)

Xem thêm tại đây: Châu Âu tăng cường an ninh mạng sau vụ TV5Monde bị đánh sập

Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đất đối không tầm ngắn
Triều Tiên đã phóng thử 2 tên lửa đất đối không tầm ngắn KN-06 ra vùng biển phía Tây nước này (Hoàng Hải) vào ngày 7/4.

Động thái trên nằm trong một loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn được Triều Tiên thực hiện trong dịp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm khu vực Đông Bắc Á.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter và người đồng cấp Hàn Quốc Han Min-koo cho biết Triều Tiên muốn lợi dụng các vụ phóng tên lửa nhằm gia tăng căng thẳng trong khu vực, song dường như chưa sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân thứ 4 hoặc phóng tên lửa tầm xa.

Trong khi đó, sau cuộc họp hiếm hoi ngày 9/4, Quốc hội Triều Tiên tuyên bố sẽ tiếp tục thúc đẩy việc phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời khắc phục tình trạng thiếu lương thực và năng lượng trầm trọng đang đe dọa đất nước. 

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/4 ảnh 9Tên lửa đất đối không SA-5 của Triều Tiên trong cuộc diễu binh tại Bình Nhưỡng. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Mỹ: Triều Tiên phóng tên lửa hòng gây căng thẳng trong khu vực
Phát hiện hàng chục mộ cổ chứa xác ướp 1.200 năm tuổi ở Peru
Hàng chục ngôi mộ chứa gần 40 xác ướp vừa được khai quật tại một khu tế lễ 1.200 năm tuổi ở thung lũng Cotahuasi của Peru.

Các xác ướp đã hư hại khá nhiều vì bị nước và thú gặm nhấm tàn phá. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng thấy một số xác ướp có dấu hiệu bị cố ý phá hoại, với xương cốt rời ra và rải rác giữa các ngôi mộ. Trong một ngôi mộ, các nhà khảo cố phát hiện tới gần 400 bộ phận của người, bao gồm răng, xương tay và xương chân.

Kết quả kiểm tra phóng xạ cacbon và phân tích các bình gốm chôn kèm cho thấy khu tế lễ đã được sử dụng từ năm 800-1.000 sau Công nguyên. Đây là khoảng thời gian mà Peru trải qua nhiều biến động, như bùng nổ dân số, mở rộng canh tác nông nghiệp và gia tăng khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội.

Những sự kiện quốc tế nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/4 ảnh 10Mộ chôn cất một phụ nữ trẻ tìm được thấy trong Thung lũng Cotahuasi của Peru, nơi hàng chục ngôi mộ xác ướp đầy đã được phát hiện. (Nguồn: livescience.com)

Xem thêm tại đây: Phát hiện hàng chục mộ cổ chứa xác ướp 1.200 năm tuổi ở Peru
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục