Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 16-22/3

Chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand của Thủ tướng, việc Hà Nội tạm dừng chặt hạ cây xanh và công bố cụm thi, lịch thi trung học phổ thông là một số sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

Chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, việc Hà Nội tạm dừng chặt hạ cây xanh, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 38 cụm thi và lịch thi trung học phổ thông quốc gia là một số sự kiện trong nước nổi bật tuần qua.

Cùng Vietnam+ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần từ 16 đến 22/3:

1- Bế mạc phiên họp thứ 36, Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13

Chiều 16/3, tại Hà Nội, Phiên họp thứ 36 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 13 đã bế mạc.

Diễn ra từ ngày 9/3, bên cạnh nội dung quan trọng là xây dựng pháp luật, tại phiên họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã tiến hành chất vấn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình về tình hình oan sai trong hoạt động tố tụng hình sự và bồi thường oan sai theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước; chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử về việc thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn; thực trạng và giải pháp sắp xếp bố trí dân cư vùng thường xảy ra thiên tai, vấn đề di cư tự do, đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị sau phiên họp này, các cơ quan hữu quan cần tích cực hoàn thiện các văn bản và triển khai các nội dung đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định, góp phần vào việc chuẩn bị chu đáo, hiệu quả Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 13 sắp tới.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 16-22/3 ảnh 1Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu ý kiến. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Bế mạc phiên họp thứ 36 Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIII

2- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm chính thức Australia và New Zealand

Nhận lời mời của Thủ tướng Australia Tony Abbott và Thủ tướng John Key, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thăm chính thức Australia từ ngày 16-18/3 và thăm chính thức New Zealand trong hai ngày 19 và 20/3.

Chuyến thăm chính thức Australia và New Zealand của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm tiếp tục củng cố và làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác toàn diện với hai nước trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 16-22/3 ảnh 2Thủ tướng Australia Tony Abbott đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Trong thời gian ở Australia, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm chính thức với Thủ tướng Tony Abbott; hội kiến Chủ tịch Hạ viện Bronwyn Bishop, Chủ tịch Thượng viện Stephen Parry và Lãnh tụ Công đảng đối lập Bill Shorten; hội kiến với Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và Thống đốc bang New South Wales David Hurley.

Hai bên đã ra Tuyên bố chung; ký Tuyên bố về tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Australia và 4 văn bản hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực rà phá bom mìn, gìn giữ hoà bình, thoả thuận lao động kỳ nghỉ và phòng chống buôn bán người.

Trong thời gian ở New Zealand, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng New Zealand John Key; hội kiến với Chủ tịch Quốc hội New Zealand David Carter; hội kiến với Toàn quyền New Zealand Jerry Mateparae; tiếp Lãnh tụ Công đảng Andrew Little.

Hai bên ra Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam-New Zealand; ký Nghị định thư sửa đổi Hiệp định vận chuyển hàng không và Thỏa thuận về An toàn thực phẩm và Kiểm dịch động, thực vật.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 16-22/3 ảnh 3Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng John Key chụp ảnh chung. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Chuyến thăm Australia, New Zealand của Thủ tướng thành công tốt đẹp

3- Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Hoa Kỳ

Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã thăm chính thức Hoa Kỳ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tiếp Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Đông Á-Thái Bình Dương Scot Marciel, hội đàm với do Bộ trưởng Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ Jeh Johnson, tiếp kiến bà Leslie Caldwell - Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp; hội kiến với Thượng Nghị sỹ John McCain - Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ; Thượng nghị sỹ Ronald Johnson - Chủ tịch Ủy ban An ninh nội địa và các vấn đề Chính phủ của Thượng viện và Hạ nghị sỹ Peter Welch.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng tiếp kiến bà Avril Haines, Phó Cố vấn An ninh quốc gia; ông Antony Blinken, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao và ông Michael Vickers, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ.

Tại các cuộc gặp, hai bên coi đây là dấu mốc quan trọng trong các hoạt động kỷ niệm 20 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện Hoa Kỳ-Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm trụ sở Liên hợp quốc tại thành phố New York và có các cuộc hội kiến với các lãnh đạo của tổ chức toàn cầu này.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 16-22/3 ảnh 4Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng An ninh nội địa Hoa Kỳ Jeh Johnson. (Ảnh: Quang Hòa/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Bộ trưởng Trần Đại Quang hội đàm với Bộ trưởng An ninh nội địa Hoa Kỳ

4- Chính thức áp dụng sản xuất đại trà 3 giống ngô biến đổi gen

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa ký Quyết định số 69/QĐ-CT-CLT về việc công nhận đặc cách với 3 giống ngô biến đổi gen của Công ty Syngenta. Đây là một sự kiện đánh dấu việc cây ngô chuyển gen chính thức được phép thương mại hóa đưa vào sản xuất đại trà tại Việt Nam.

Cụ thể, 3 giống ngô biến đổi gen là giống NK66 Bt, NK 66 GT và Nk66 BT/GT sẽ chính thức được áp dụng cho các vùng trồng ngô trên cả nước.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 16-22/3 ảnh 5Điểm thu mua và xay xát ngô tại Sơn La. (Ảnh: Đình Huệ/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Chính thức áp dụng sản xuất đại trà 3 giống ngô biến đổi gen

5- Vịnh Hạ Long lọt tốp 15 kiến tạo tự nhiên kỳ diệu nhất

Theo danh sách bình chọn 15 kiến tạo tự nhiên kỳ diệu nhất thế giới, vừa được hãng BBC của Anh công bố, Việt Nam góp mặt với địa danh Vịnh Hạ Long.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 16-22/3 ảnh 6Cảnh non nước hữu tình trên Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Xem thêm tại đây: [Video] Vịnh Hạ Long lọt tốp 15 kiến tạo tự nhiên kỳ diệu nhất

6- Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cấm tổ chức tuyển sinh vào lớp 6

Ngày 17/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo nhấn mạnh một lần nữa về việc “tuyệt đối không tổ chức tuyển sinh vào lớp 6”.

Theo Bộ, trung học cơ sở là cấp học phổ cập với đối tượng là thanh, thiếu niên từ 11 đến 18 tuổi chưa tốt nghiệp trung học cơ sở. Việc tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục phải bảo đảm thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục trung học cơ sở trên từng địa bàn, tuyển sinh đủ chỉ tiêu theo kế hoạch.

Quyết định này khiến nhiều trường lúng túng chưa biết chọn phương án nào thay thế cách thi truyền thống và các phụ huynh cũng đứng ngồi không yên. Các trường hiện đang chờ hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để lên phương án tuyển sinh phù hợp.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 16-22/3 ảnh 7Việc cấm thi tuyển vào lớp 6 nhằm ngăn chặn tình trạng dạy thêm, học thêm ở bậc tiểu học. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Cấm tuyển sinh lớp 6: Trường lúng túng, phụ huynh hoang mang

7- Hà Nội dừng việc chặt, thay thế cây xanh

Ngày 20/3, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã có văn bản chính thức về việc tạm dừng thay thế cây xanh trên địa bàn, theo đề án do Sở Xây dựng đề xuất.

Quyết định này được dư luận đánh giá là đúng đắn, hợp lòng dân.

Trước đó, từ những tháng cuối năm 2014, kế hoạch thay thế cây xanh theo hình thức xã hội hóa đã được triển khai tại một số tuyến phố Hà Nội. Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất chặt hạ khoảng 6.700 cây xanh trên 190 tuyến phố, thực hiện theo đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị đã được Ủy ban Nhân dân thành phố thông qua.

Tuy nhiên, kế hoạch này liên tục vấp phải phản ứng của người dân cũng như các chuyên gia vì cho rằng việc chặt hạ hàng ngàn cây xanh có thể sẽ khiến các tuyến phố của Hà Nội lâm vào cảnh ô nhiễm không khí nặng nề hơn.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 16-22/3 ảnh 8Cả một hàng cây tuyệt đẹp trên con đường của Thủ đô sắp bị chặt hạ. Những thân cây cao lớn bị cưa trụi lủi, trơ trọi. (Ảnh: Sơn-Long/Vietnam+)

Xem thêm tại đây: Hà Nội dừng chặt hạ, thay thế cây xanh: Quyết định hợp lòng dân

8- Chính thức công bố 38 cụm thi và lịch thi trung học phổ thông quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức công bố 38 cụm thi của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Theo đó, 38 cụm thi liên tỉnh được phân bổ đều trên cả nước, đảm bảo cho thí sinh đi lại thuận lợi nhất. Thí sinh không được lựa chọn cụm thi mà cần đăng ký dự thi đúng với cụm thi quốc gia đã quy định (trừ trường hợp bất khả kháng, thí sinh cần có đơn xin thay đổi cụm thi và được cấp có thẩm quyền cho phép). Thí sinh tự do được lựa chọn cụm thi phù hợp với điều kiện sinh sống.

Tại Hà Nội có 8 cụm thi; khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng có 8 cụm thi; khu vực Hải Phòng có 2 cụm thi; các cụm thi còn lại đặt tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã công bố dự kiến lịch thi các môn trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015. Theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra trong bốn ngày, từ 1 đến 4/7.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 16-22/3 ảnh 9Các thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013-2014. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Công bố dự kiến lịch thi trung học phổ thông quốc gia 2015

9- Trình UNESCO xem xét nghệ thuật bài chòi là Di sản văn hóa thế giới

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt chính phủ ký Hồ sơ “Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam” trình UNESCO trước ngày 31/3, để tổ chức này xem xét ghi danh loại hình này vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Bài chòi là một trong những loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của vùng đất Trung Bộ; được hình thành qua quá trình lao động, giao lưu văn hóa của người Việt khi vào định cư, khai phá vùng đất Đàng Trong.

Bên cạnh những giá trị về văn hóa-nghệ thuật, hát bài chòi còn mang đậm tính nhân văn. Những câu hô hát (hay còn gọi là câu Thai) của loại hình nghệ thuật này thường chứa đựng nội dung giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, yêu con người...

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 16-22/3 ảnh 10Trình diễn nghệ thuật bài chòi. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm tại đây: Trình UNESCO xem xét nghệ thuật bài chòi là Di sản văn hóa thế giới

10- Yêu cầu các nhà xuất bản kiểm tra toàn bộ xuất bản phẩm dành cho thiếu nhi

Ngày 20/3, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có công văn yêu cầu các nhà xuất bản chủ động kiểm tra toàn bộ xuất bản phẩm dành cho thiếu nhi đã xuất bản và phát hành; rà soát toàn bộ bản thảo đang trong quá trình xuất bản

Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu các nhà xuất bản thực hiện nghiêm túc những vấn đề trên để xuất bản phẩm dành cho thiếu nhi đảm bảo chất lượng về nội dung, đẹp về hình thức thể hiện, tránh tình trạng nội dung thô tục, phản cảm, bạo lực, không phù hợp với việc giáo dục trẻ em, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Trước đó, dư luận phản ánh dị bản truyện cổ tích “Thạch Sanh” (in trong cuốn sách “Truyện cổ tích Việt Nam” do Nhà xuất bản Kim Đồng phát hành) có một số chi tiết không phù hợp với tâm lý của lứa tuổi thiếu nhi. Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu Nhà xuất bản Kim Đồng thẩm định lại nội dung và chủ động đề xuất phương án xử lý đối với cuốn sách trên. Văn bản báo cáo phải gửi về Cục Xuất bản, In và Phát hành trước ngày 2/4.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 16-22/3 ảnh 11Hình ảnh cuốn sách có chi tiết phản cảm. (Ảnh: A.N/Vietnam+)

Xem thêm tại đây: Chưa có chế tài xử phạt việc xuất bản “Thạch Sanh” có yếu tố bạo lực

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục