Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ, Sa Pa rét lạnh bất thường giữa mùa hè và vụ thảm sát 6 người trong một gia đình ở Bình Phước là những sự kiện nổi bật trong tuần qua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hoa Kỳ, Sa Pa rét lạnh bất thường giữa mùa hè và bắt 2 nghi can vụ trọng án ở Bình Phước là những sự kiện nổi bật trong tuần qua.

Cùng Vietnam+ điểm lại những sự kiện nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/7:

Chuyến thăm chính thức lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Hoa Kỳ
Từ ngày 6 đến 10/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Hợp chúng quốc Hoa Kỳ theo lời mời của Chính phủ Hoa Kỳ.

Chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này được đánh giá là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử, diễn ra trong bối cảnh 20 năm bình thường hoá quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ; 40 năm kết thúc chiến tranh Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới thăm chính thức Hoa Kỳ theo lời mời của Chính phủ nước này. Chuyến thăm này một lần nữa khẳng định Việt Nam coi trọng mối quan hệ với Hoa Kỳ, coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, đồng thời, cũng thể hiện sự tôn trọng của Hoa Kỳ đối với lựa chọn thể chế chính trị tại Việt Nam.

Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều hoạt động, trong đó đặc biệt là cuộc hội đàm với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng vào ngày 7/7. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã ra Tuyên bố về Tầm nhìn chung Việt Nam-Hoa Kỳ.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/7 ảnh 1Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. (Ảnh : Trí Dũng/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Tổng Bí thư hội đàm chính thức với Tổng thống Barack Obama

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm sụt giảm mạnh
Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong 6 tháng đầu năm đạt khoảng 3 tỷ USD, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặt hàng chiếm tỷ trọng xuất khẩu lớn là tôm (năm 2014 chiếm khoảng 50%) đã có sự sụt giảm khá mạnh (khoảng 28%), đạt 1,3 tỷ USD.

Nhu cầu của các thị trường chính vẫn đang yếu hơn so với mọi năm và giá xuất khẩu giảm khiến kim ngạch xuất khẩu thủy sản giảm.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/7 ảnh 2Chế biến sản phẩm tôm xuất khẩu tại nhà máy. (Ảnh minh họa: Huy Hùng/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm sụt giảm mạnh

Cần hơn 1 triệu tỷ đồng để đầu tư hạ tầng giao thông 5 năm tới
Tại hội thảo “Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông” ngày 8/7 ở Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông cho biết giai đoạn từ nay đến năm 2020, nhu cầu nguồn vốn đầu tư của ngành giao thông vận tải khoảng trên 1 triệu tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ODA khoảng 245.000 tỷ đồng, chiếm 24,1%.

Trong giai đoạn 2011-2015, ngành giao thông vận tải đã huy động được 370.283 tỷ đồng, trong đó huy động theo hình thức BOT, PPP là 121.833 tỷ đồng.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/7 ảnh 3Tuyến đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây. (Ảnh: Tràng Dương/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Cần hơn 1 triệu tỷ đồng để đầu tư hạ tầng giao thông 5 năm tới

Phải hoàn thành xử lý nợ xấu xuống dưới 3% trước ngày 30/9
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản số 5057/NHNN-TTGSNH yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phân loại nợ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN.

Theo văn bản này, các tổ chức tín dụng có nợ xấu từ 3% trở lên triển khai quyết liệt các giải pháp xử lý nợ xấu ngay trong tháng ​Bảy để đưa nợ xấu xuống dưới 3% và hoàn thành kế hoạch xử lý nợ xấu được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt trước ngày 30/9.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/7 ảnh 4Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm tại đây: Phải hoàn thành xử lý nợ xấu xuống dưới 3% trước ngày 30/9

Vụ thảm sát một gia đình tại Bình Phước, hai nghi can bị bắt
Khoảng 4 giờ ngày 7/7, người dân nghe tiếng kêu cứu thất thanh từ nhà ông Lê Văn Mỹ, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc Anh, thuộc xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành (Bình Phước).

Đến nơi, người dân phát hiện 6 người trong gia đình, gồm ông Lê Văn Mỹ , vợ là bà Nguyễn Thị Ánh Nga , con trai Lê Quốc Anh​, con gái Lê Ánh Linh​ cùng 2 người cháu ​là Dư Ngọc Tố Như​ và Dư Minh Vĩnh bị trói tay, giết chết dã man; trong đó cháu Dư Minh Vĩnh bị cắt cổ ngay sát cổng sân nhà.

Qua 4 ngày khẩn trương điều tra, ​tối 10/7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Bộ Công an đã bắt giữ hai nghi can gây ra vụ án mạng​.

Hai nghi can bị bắt gồm Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến, cùng sinh năm 1991.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/7 ảnh 5Công an phong tỏa ngôi nhà xảy ra vụ trọng án. (Ảnh: Văn Việt/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Cơ quan điều tra hé lộ tình tiết mới trong vụ trọng án ở Bình Phước

Sập giàn giáo cao tốc văn phòng tại TP.HCM, 8 người thương vong
Ngày 10/7, đã xảy ra sự cố sập toàn bộ tầng 2 công trình xây dựng Tòa nhà Văn phòng Nam Sài Gòn tại Khu đô thị mới Nam thành phố thuộc Phường Tân Phong, Quận 7 (công trình vừa thi công đổ bê tông).

Tổng diện tích sàn bị sập khoảng 1.200m2. Sự cố sập giàn giáo này đã làm 3 công nhân tử vong và 5 công nhân bị thương.

Vụ việc lại một lần nữa gióng hồi chuông báo động về công tác đảm bảo an toàn lao động tại các công trình xây dựng cao tầng.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/7 ảnh 6Hiện trường vụ sập giàn giáo (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm tại đây: Công an TP. HCM điều tra nguyên nhân vụ sập giàn giáo làm 3 người chết

Cả 5 học sinh dự Olympic Vật lý quốc tế 2015 đều giành huy chương
Ngày 12/7, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo cả 5 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Vật lý quốc tế 2015 tại Ấn Độ đều giành được huy chương; trong đó, có 3 huy chương vàng và 2 huy chương bạc.

So với các nước và vùng lãnh thổ trong khu vực, Việt Nam đã vượt qua Singapore, Indonesia và Thái Lan, chỉ xếp sau Trung Quốc và Đài Loan.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/7 ảnh 7Năm em học sinh đều đoạt giải cao tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2015. (Ảnh: Quý Trung/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Cả 5 học sinh dự Olympic Vật lý quốc tế 2015 đều giành huy chương

Không có việc máy xúc cán chết người dân biểu tình tại Hải Dương
Tại buổi họp báo ngày 10/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương khẳng định không có việc máy xúc cán chết người dân biểu tình tại tại Khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền nằm trên địa bàn huyện Cẩm Giàng (Hải Dương).

Theo Công an huyện Cẩm Giàng, bằng các nghiệp vụ điều tra hiện trường ban đầu cho thấy, máy xúc không chèn qua người như trong clip đang phát tán, không có dấu hiệu của "xã hội đen" và hiện trường chỉ có 1 xe máy xúc và 1 xe tải.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/7 ảnh 8Người dân đứng chặn không cho chiếc máy xúc tiến vào thi công - Ảnh cắt từ clip

Xem thêm tại đây: Không có việc máy xúc cán chết người dân biểu tình tại Hải Dương

Sa Pa rét lạnh bất thường giữa mùa hè
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 6/7, nhiệt độ tại Sa ​Pa, tỉnh Lào Cai đã giảm xuống 12,6 độ C, ​mức nhiệt độ thấp nhất ​từ trước tới nay.

Nguyên nhân dẫn đến việc trở rét trong mùa hạ này là do thời gian qua Lào Cai chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ bị không khí lạnh từ phía bắc nén xuống. Ngoài ra, thời tiết có mưa kéo dài cùng với không khí lạnh mát bao phủ khiến nhiệt độ các khu vực giảm nhanh. Trong đó, vùng núi cao Sa Pa giảm sâu nhất.

Với những hiện tượng cực đoan đã từng xảy ra như nắng nóng gay gắt kỷ lục, lạnh rét bất thường trong mùa hè trong những ngày qua cho thấy biến đổi khí hậu khiến thời tiết đang ngày diễn biến rất phức tạp, khó lường.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/7 ảnh 9Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Xem thêm tại đây: Chuyên gia khuyến cáo gì về đợt rét lạnh bất thường tại Sa Pa

Hà Nội nỗ lực giữ vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới
Liên tiếp từ nhiều năm nay, Hà Nội được các trang du lịch uy tín thế giới bình chọn là một trong những điểm đến hấp dẫn của khu vực và thế giới. Gần đây nhất, trang web du lịch TripAdvisor bình chọn Hà Nội là điểm đến hấp dẫn thứ 4 trong 10 điểm đến hàng đầu thế giới năm 2015.

Từ những vinh dự này, Thủ đô tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch, giữ vững vị thế là điểm đến ưa chuộng của du khách trong và ngoài nước.

Những sự kiện trong nước nổi bật trong tuần từ ngày 6-12/7 ảnh 10Du khách quốc tế tham quan phố cổ Hà Nội. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Xem thêm tại đây: Hà Nội nỗ lực giữ vị thế là điểm đến hấp dẫn hàng đầu thế giới

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục