Những "tân binh” tài năng chờ ngày tỏa sáng tại EURO 2016

Những "tân binh” tài năng chờ ngày tỏa sáng tại VCK EURO 2016

Lucas Vazquez (Tây Ban Nha), Marcus Rashford (Anh), Joshua Kimmich (Đức)... đang được chờ đợi sẽ tỏa sáng tại vòng chung kết EURO 2016.
Những "tân binh” tài năng chờ ngày tỏa sáng tại VCK EURO 2016 ảnh 1Lucas Vazquez. (Nguồn: AP)

Lucas Vazquez chưa từng khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, trong khi Marcus Rashford vừa có bàn thắng đầu tiên cho đội tuyển Anh, còn Joshua Kimmich cũng mới chỉ xuất hiện trong một vài trận đấu không quan trọng của câu lạc bộ Bayern Munich.

Tuy nhiên, điểm chung của cả ba cầu thủ trẻ này là họ đều được triệu tập vào danh sách đội tuyển quốc gia tham dự vòng chung kết EURO 2016 và đủ khả năng để ghi lại dấu ấn trong lần đầu thi đấu tại một giải lớn như thế này.

Một số tân binh chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng được đánh giá là rất tài năng đã được triệu tập vào đội ngũ các đội bóng mạnh nhất châu lục dự EURO 2016.

Một trong những bất ngờ lớn nhất là sự hiện diện của Lucas Vazquez trong màu áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Lucas Vazquez là người được huấn luyện viên Vicente del Bosque lựa chọn sau khi cân nhắc với Francisco "Isco" Alarcon.

Cả hai cầu thủ này đều 24 tuổi, song Vazquez mới chỉ bắt đầu thi đấu đột phá từ mùa giải trước và đây là lần đầu tiên tiền vệ này chơi ở một giải đấu quy mô quốc tế - nơi "Bò tót" đang kỳ vọng giành được danh hiệu vô địch lần thứ ba liên tiếp.

Sau khi danh sách các thành viên chính thức của đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha được công bố, Lucas Vazquez thốt lên trên trang Twitter cá nhân rằng: "Đây là một giấc mơ có thật”.

Nếu nhìn vào đội hình tới Pháp của “Cơn thịnh nộ Đỏ,” người hâm mộ sẽ khá bất ngờ khi huấn luyện viên Vicente del Bosque đã không gọi hai tiền đạo kỳ cựu Diego Costa và Fernando Torres vào đội tuyển quốc gia.

Thế nhưng, Hector Bellerin - hậu vệ 21 tuổi đang chơi cho câu lạc bộ Arsenal (Anh) - lại được ưu ái giành cho một suất. Bellerin mới ra mắt đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha ở trận thắng 3-1 trước Bosnia hôm 29/5 vừa qua và đã chơi khá ấn tượng.

Những "tân binh” tài năng chờ ngày tỏa sáng tại VCK EURO 2016 ảnh 2Marcus Rashford đã ghi bàn ngay trong ngày ra mắt tuyển Anh. (Nguồn: Reuters)

​Trong khi đó, giới bình luận cho rằng đội tuyển Anh năm nay cũng đang đánh cược với một tài năng mới. Bốn tháng trước, Marcus Rashford, 18 tuổi, thậm chí còn chưa từng chơi ở vị trí chính thức trong bất kỳ trận cầu chuyên nghiệp nào.

Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp học viện bóng đá của Manchester United, và được bổ sung thay thế một chân sút bị chấn thương, Rashford đã thực sự tỏa sáng. Thể lực sung mãn, kỹ thuật cơ bản ổn định và khát khao khẳng định mình, Rashford bất ngờ trở thành sự lựa chọn số 1 trên hàng công của Manchester United (Anh).

Với 8 bàn thắng và 17 lần ra sân, có công lớn giúp Manchester United vô địch Cúp FA, việc Rashford có tên trong danh sách chính thức của "Tam Sư" dự EURO 2016 là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Rashford đã chứng minh cho Roy Hodgson thấy rằng nếu không đưa anh vào danh sách thi đấu của đội tuyển Anh lần này, ông sẽ phải hối tiếc.

Ngay trận đấu ra mắt trong màu áo đội tuyển quốc gia hôm 27/5 vừa qua, Rashford đã ghi bàn vào lưới đối thủ Australia ngay khi trận đấu vừa bắt đầu được 3 phút. Hiện Rashford đang là một trong 4 lựa chọn hàng đầu cho vị trí tiền đạo của tuyển Anh.

Những "tân binh” tài năng chờ ngày tỏa sáng tại VCK EURO 2016 ảnh 3Joshua Kimmich của đội tuyển Đức. (Nguồn: kicker.de)

​Tương tự như Anh, Đức cũng gọi những gương mặt mới vào đội tuyển tham dự một trong những giải đấu hấp dẫn nhất của làng túc cầu thế giới. Hai tiền vệ Joshua Kimmich của Bayern Munich, Julian Weigl của Borussia Dortmund và thủ thành Bernd Leno của Bayern Leverkusen mới chỉ vừa ra mắt đội tuyển quốc gia Đức hôm 29/5 vừa rồi trong trận thua Slovakia.

Có thể nói nếu nhìn qua danh sách của các đội bóng tên tuổi dự EURO 2016, sẽ thấy rõ việc các đội đang chuẩn bị cho những cuộc chuyển giao thế hệ trong tương lai. Ví dụ như ở tuyển Pháp, một Anthony Martial đã được tin dùng thay cho Karim Benzema, hay Bồ Đào Nha quyết tâm đặt tương lai vào cặp tiền vệ trụ William Carvalho và Renato Sanchez.

Còn nhớ tại EURO 1992, đã có nhiều ý kiến chê bai việc Đan Mạch lựa chọn thủ môn trẻ Peter Schmeichel bắt chính hay Bồ Đào Nha tin dùng Cristiano Ronaldo từ EURO 2004.

Tuy nhiên, thời gian qua đi, câu nói “Ngày mai bắt đầu từ hôm nay” luôn đúng. Khi trao cơ hội để các cầu thủ trẻ thử sức, rủi ro không phải không có, nhưng một khi vượt qua được những sức ép, họ sẽ sớm gánh vác được những trọng trách trong màu áo đội tuyển quê hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục