Những "thành phố triệu phú" trên thế giới

Xếp hạng những "thành phố triệu phú" trên thế giới

Thủ đô London (Anh) là "thành phố triệu phú" với 339.200 người, vượt qua các thành phố như New York (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản) và Hong Kong (Trung Quốc).
Xếp hạng những "thành phố triệu phú" trên thế giới ảnh 1Thủ đô London (Anh) là "thành phố triệu phú" với 339.200 người. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu thống kê trong báo cáo mới nhất của Hãng tư vấn quốc tế New World Wealth công bố ngày 28/3, tính tới cuối năm 2013, thủ đô Moskva được xếp hạng là thành phố có nhiều triệu phú đôla nhất nước Nga khi có tới 52.700 trong tổng số 82.300 triệu phú của Xứ sở Bạch Dương sống tại đây.

Báo cáo trên cho biết nếu xếp theo quốc gia có nhiều triệu phú nhất, đứng đầu bảng vẫn là Mỹ với hơn 4 triệu người, xếp thứ hai là Nhật Bản với 1 triệu người, thứ 3 là Anh (gần 815.000 triệu phú).

Tiếp theo, trong tốp 10 về số triệu phú lần lượt là Đức, Trung Quốc, Canada, Thụy Sĩ, Brazil, Pháp và Singapore.

Tuy nhiên, nếu xếp theo thành phố, thì thủ đô London (Anh) là "thành phố triệu phú" với 339.200 người, vượt qua các thành phố như New York (Mỹ), Tokyo (Nhật Bản) và Hong Kong (Trung Quốc).

Trong danh sách 30 thành phố triệu phú, riêng Mỹ có 7 thành phố, Đức có 3 thành phố, trong khi Trung Quốc, Nhật Bản và Thụy Sĩ đều có 2 thành phố.

Nghiên cứu trên cũng cho thấy, trong giai đoạn từ 2003-2013, có tới 114.000 triệu phú đôla chuyển đến Anh, 45.000 triệu phú đến Singapore và 42.400 người tới Mỹ.

Cũng trong thời gian này, làn sóng người giàu ra khỏi đất nước nhiều nhất phải kể đến Trung Quốc với gần 76.200 triệu phú, tiếp đến là Ấn Độ là 18.600, Pháp là 31.700 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục