Những thông tin cuối cùng về đợt lũ trên hệ thống sông Hồng

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh ở mức 30,47 m vào 3 giờ ngày 6/8 và đang xuống nhanh.
Những thông tin cuối cùng về đợt lũ trên hệ thống sông Hồng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương phát lúc 9 giờ 30 phút ngày 6/8, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái đã đạt đỉnh ở mức 30,47 m (trên báo động 1: 0,47 m) vào 3 giờ ngày 6/8 và đang xuống nhanh.

Lúc 9 giờ ngày 6/8, mực nước tại Yên Bái ở mức 30,0 m (mức báo động 1).

Dự báo trong 24 giờ tới, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái tiếp tục xuống mức 28,60 m (dưới báo động 1: 1,4 m) vào sáng ngày 7/8. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.

Đây là tin cuối cùng của đợt lũ trên hệ thống sông Hồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục