Những thông tin đáng chú ý trước trận Italy-Tây Ban Nha

Bốn năm sau trận chung kết EURO 201​2, hai "ông lớn" Italy và Tây Ban Nha lại có dịp tái ngộ ở vòng 1/8 EURO 2016.
Những thông tin đáng chú ý trước trận Italy-Tây Ban Nha ảnh 1Italy và Tây Ban Nha sớm phải đại chiến. (Nguồn: AP)

Bốn năm sau trận chung kết EURO 201​2, hai "ông lớn" Italy và Tây Ban Nha lại có dịp tái ngộ ở vòng 1/8 EURO 2016.

Bốn năm trước, đoàn quân Thiên thanh đang có được tinh thần rất hưng phấn sau khi vượt qua đội tuyển Đức ở bán kết; và tại vòng bảng, chính họ cũng đã cầm hòa được đội tuyển Tây Ban Nha 1-1.

Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã tạo nên một trong những trận chung kết chênh lệch nhất trong lịch sử của EURO khi đánh bại Italy 4 bàn không gỡ, để trở thành đội bóng đầu tiên có 2 lần liên tiếp đăng quang tại EURO.

 ​

Năm nay, đội tuyển Italy và Tây Ban Nha tái ngộ, nhưng lần này là ở vòng 1/8. So với năm 2012, cả 2 đội đều đã có nhiều thay đổi. Italy bây giờ sở hữu một đội hình lớn tuổi hơn, nhưng cũng già dơ hơn và được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên mới là Antonio Conte.

Với đội tuyển Tây Ban Nha, bộ khung đã làm nên chiến thắng của họ vẫn còn, nhưng "Vua phá lưới" tại EURO 2012 là Fernando Torres đã không được triệu tập, mà thay vào đó là những chân sút trẻ trung hơn như Morata hay Nolito.

Tuy nhiên, dù đội hình có thay đổi, thì Tây Ban Nha và Italy vẫn luôn được coi là những ứng cử viên vô địch hàng đầu, và cuộc đối đầu giữa họ xứng đáng được coi là trận chung kết sớm của EURO 2016.

Những con số thống kê đáng chú ý:

- Thành tích đối đầu khá cân bằng, mỗi đội thắng 10 và hòa 15 trận sau 35 lần gặp nhau trong quá khứ. Italy ghi được tổng cộng 40 bàn và để thủng lưới 36 lần.

- Italy thua 0-4 trước Tây Ban Nha tại chung kết EURO 2012 là thất bại đậm nhất trong lịch sử chung kết EURO.

- Kể từ chung kết EURO 2012, hai đội đã gặp nhau thêm 3 lần với kết quả hòa 2 và Tây Ban Nha thắng 1 trận, tất cả đều không quá 2 bàn thắng được ghi.

- Tại vòng bảng, Italy đã có 9 cú dứt điểm trúng đích.

- Italy được hưởng tổng cộng 17 quả phạt góc sau 3 trận vòng bảng.

- Trung bình cầm bóng của Italy tại vòng bảng là 48%.

- Tây Ban Nha là đội nhận ít thẻ vàng nhất tại vòng bảng với 1 chiếc duy nhất.

- Trung bình cầm bóng của Tây Ban Nha là 61% tại vòng bảng.

- Tây Ban Nha có 14 cú dứt điểm trúng đích tại vòng bảng.

- Thất bại 1-2 trước Croatia trong loạt trận cuối vòng bảng tại EURO 2016, đã khiến La Roja chấm dứt mạch 14 trận bất bại, cũng như 705 phút giữ sạch lưới liên tiếp, tại lễ hội bóng đá châu Âu.

- Đối thủ của đội thắng trong cặp đấu này tại tứ kết EURO 2016 sẽ là đội tuyển Đức.

Thông tin trận đấu:

- Địa điểm: Sân vận động Saint-Denis, ngoại ô Paris (khánh thành ngày 1/1/1997).

- Sức chứa: 80.000 người

- Thời gian: 23h hôm nay (27/6)

- Trọng tài: Cuneyt Cakir (người Thổ Nhĩ Kỳ)

Đội hình dự kiến:

Italy (3-5-2): 1-Gianluigi Buffon; 3-Giorgio Chiellini, 19-Leonardo Bonucci, 15-Andrea Barzagli; 4-Matteo Darmian, 23-Emanuele Giaccherini, 16-Daniele De Rossi, 18-Marco Parolo, 8-Alessandro Florenzi; 17-Eder, 9-Graziano Pelle.

Tây Ban Nha (4-3-3): 13-David De Gea; 18-Jordi Alba, 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 16-Juafran; 5-Sergio Busquets, 6-Andres Iniesta, 10-Cesc Fabregas; 21-David Silva, 7-Alvaro Morata, 22-Nolito./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục