Những tuần lễ ẩm thực, văn hóa Việt tại Indonesia

Quảng bá văn hóa, ẩm thực Việt Nam tại Indonesia

Chương trình “Những tuần lễ ẩm thực và văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Indonesia" đã khai mạc tối 17/5 tại khách sạn Kempinsky, Jakarta.
Chương trình “Những tuần lễ ẩm thực và văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Indonesia" đã khai mạc tối 17/5 tại khách sạn cao cấp Kempinsky ở trung tâm thủ đô Jakarta.

Chương trình do Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia phối hợp với khách sạn Kempinsky tổ chức.

Các vị khách sẽ được thưởng thức các món ăn dân tộc, truyền thống của Việt Nam như phở, nem cuốn, bánh xèo do ba đầu bếp Việt Nam trực tiếp phục vụ. Ba đầu bếp này được khách sạn mời từ Việt Nam sang trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Bên cạnh đó, các vị khách còn bị thu hút bởi sự khéo tay và tinh xảo của những nghệ nhân Việt Nam thông qua các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong gian trưng bày, giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, cũng như sự hấp dẫn của chương trình văn nghệ đặc sắc gồm các bài hát, điệu múa dân tộc của Việt Nam do các sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường Đại học President của Indonesia biểu diễ

Tham dự lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Nguyễn Xuân Thủy, Đại sứ-Trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) Vũ Đăng Dũng, Đại sứ và đại diện Đại sứ quán các nước thành viên ASEAN, Bộ Ngoại giao Indonesia và trên 100 khách mời đến từ Đoàn Ngoại giao, các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Indonesia và quốc tế tại Indonesia.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Ban giám đốc khách sạn Kempinsky đã chân thành cám ơn sự hợp tác, hỗ trợ và đóng góp của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia vào sáng kiến của khách sạn nhằm giới thiệu sự tinh tế, đa dạng của ẩm thực và các nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam với người dân thủ đô và du khách tới thăm Jakarta, nhất là những người sử dụng dịch vụ của khách sạn.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Xuân Thủy đã đánh giá cao ý nghĩa của Chương trình “Những tuần lễ ẩm thực và văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại Indonesia,” không chỉ giúp tăng cường sự hiểu biết về đất nước, con người Việt Nam, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Indonesia mà còn là cơ hội quảng bá cho du lịch và hàng không Việt Nam và thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác song phương, bao gồm cả kinh tế thương mại./.

Việt Tú/Jakarta (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục