Những yếu tố giúp Chelsea khác biệt và bước lên ngôi vô địch sớm

Sự chuẩn bị tốt hay ổn định chính là hai trong nhiều yếu tố giúp Chelsea giành chức vô địch Premier League sớm trước 3 vòng đấu.
Những yếu tố giúp Chelsea khác biệt và bước lên ngôi vô địch sớm ảnh 1Các cầu thủ Chelsea ăn mừng chức vô địch trong phòng thay đồ. (Nguồn: Chelsea FC)

Cuối cùng, Jose Mourinho và Chelsea đã vô địch Premier League sớm 3 vòng đấu sau chiến thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Crystal Palace. Cho dù nhìn theo cách nào thì đây cũng là thành quả quá xứng đáng của đội chủ sân Stamford Bridge. Sau đây là những thứ làm đội vô địch Chelsea trở nên khác biệt hơn hẳn so với phần còn lại của giải Ngoại hạng.

1. Chuẩn bị tốt nhất

Jose Mourinho đã chuẩn bị cho chức vô địch mùa này từ thời điểm nào? Câu trả lời là từ… mùa giải trước. Diego Costa, tiền đạo ghi 19 bàn cho The Blues mùa giải này đã được Mourinho theo đuổi từ… tháng 4, khi tiền đạo người Tây Ban Nha cùng Atletico Madrid đang gây chấn động cả châu Âu khi quật ngã chính Chelsea của “Người đặc biệt” tại bán kết Champions League và vượt mặt Real Madrid và Barcelona tại La Liga.

Cesc Fabregas, chân chuyền số 1 với 18 pha kiến tạo thì muộn hơn một chút, về Chelsea từ… tháng 6, khi vẫn còn cùng đội tuyển Tây Ban Nha bảo vệ chức vô địch World Cup tại Brazil. Thậm chí ảnh chụp Fabregas cầm áo số 4 màu xanh của Chelsea được thực hiện ngay tại đại bản doanh La Fuja Roja.

Thibaut Courtois được gọi về ngay khi hợp đồng cho mượn với Atletico Madrid cũng như hành trình của đội tuyển Bỉ tại World Cup kết thúc, đó là thời điểm giữa tháng 7.

Những sự bổ sung sau đó như Didier Drogba, Loic Remy, Filipe Luis với mục tiêu làm dày đội hình cũng đều được thực hiện trong khoảng thời gian khá sớm. Trong kì chuyển nhượng mùa đông, chỉ riêng Juan Cuadrado đến với sân Stamford Bridge, về về cơ bản cũng không tạo ra sự ảnh hưởng quá nhiều tới đội hình của The Blues.

Tức bộ khung đội hình chính thức của Chelsea trong mùa giải này được Jose Mourinho hoàn thiện ngay từ tháng 7. Cùng so sánh The Blues với những cái tên khác, Manchester United giữa tháng 7 mới có huấn luyện viên mới. Đương kim vô địch Man City sở hữu đội hình già cỗi và không hề có sự thay đổi nào về nhân sự đáng kể trong cả hai kì chuyển nhượng, Liverpool mất ngôi sao sáng nhất Luis Suarez ngay sau World Cup và mang về nửa tá cầu thủ, Arsenal thì chưa bao giờ thôi bất ổn với những chấn thương.

Chelsea có sự chuẩn bị tốt nhất, và đó là nguyên nhân đầu tiên của chiến thắng.

2. Chiến lược tốt nhất

Không nhiều người để ý, Mourinho trong mùa giải này đã làm ăn… có lãi trên thi trường chuyển nhượng. Những thương vụ bán David Luiz, Andre Schurrle, Demba Ba, Romelu Lukaku… đã khỏa lấp toàn bộ khoản phí bỏ ra để đưa những tân binh về sân Stamford Bridge. Hơn 100 triệu euro đã được thu về chỉ nhờ… bán cầu thủ, đó thực sự là điều đáng để nhớ với Mourinho, người từ trước tới nay vẫn nổi tiếng với khả năng tiêu pha khủng khiếp tỏng mỗi kì chuyển nhượng.

Bên cạnh khả năng “xuất siêu: cầu thủ, việc đẩy đi những công thần nhận lương cao như Ashley Cole, Frank Lampard… vào cuối mùa cũng cho thấy Chelsea trẻ hóa lực lượng để hướng tới tương lai lâu dài như thế nào. Với chiến lược chắc chắn và sáng suốt đó, The Blues đã trở thành nhà vô địch giải Ngoại hạng đầu tiên làm ăn có lãi trong một mùa giải.

3. Ổn định nhất

Tính đến thời điểm này, Chelsea đã ở vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng trong 33/35 vòng, con số cho thấy sự ổn định cũng như thống trị tuyệt đối của đội chủ sân Stamford Bridge. Và sẽ còn đáng ngạc nhiên hơn nếu biết, trong 25 trận thắng của Chelsea tính tới lúc này thì có tới 11 trận thắng với cách biệt chỉ 1 bàn.

Nếu muốn thuyết phục hơn thì bắt đầu thứ tháng 2, tức giai đoạn sau và cũng là quan trọng nhất của mùa giải, Chelsea của Mourinho chỉ có đúng một lần chiến thắng với cách biệt nhiều hơn 1 bàn (thắng Leicester City 3-1 ở vòng 27) còn lại là 5 chiến thắng với tỷ số 1-0 cùng những trận hòa và các kết quả thắng sát nút khác, thậm chí chỉ có 2 lần Chelsea ghi trên 1 bàn trong những chiến thắng đó.

Sir Alex Ferguson từng nói về Chelsea của Mourinho ở nhiệm kì đầu tiên rằng The Blues khi đó có một khả năng đặc biệt trong việc gây ức chế cho đội bám đuổi bằng những chiến thắng liên tục với tỷ số 1-0. Cứ khi nào Man United tiến sát tới ngôi đầu bảng, tỷ số 1-0 sẽ xuất hiện, và điều đó thực sự gây nản lòng cho những đội bóng bám đuổi.

Mùa giải này, một lần nữa Mourinho lại cho thấy khả năng kì diệu đó.

4. Ít phạm sai lầm nhất

Cuối cùng, Chelsea của Mourinho là đội ít phạm sai lầm nhất trong mùa giải này. Đội chủ sân Stamford Bridge chỉ để thua có 2 trận tính đến thời điểm này, trong đó trận thua trước Tottenham với tỷ số 3-5 là gây nhiều chú ý khi thực sự là lần đầu tiên Chelsea bị đẩy khỏi ngôi đầu bảng xếp hạng (vị trí thứ 2 ở vòng 2 chỉ đơn thuần là do sự sắp xếp bảng chữ cái).

Cần phải để ý rằng, sau trận thua trên sân White Hart Lane, Chelsea đã bất bại từ đó tới nay, và giành chiến thắng tới 11/15 trận. Nếu so sánh những cuộc đấu với Top 4 gồm Man United, Man City, Arsenal và Liverpool, các trận đấu thuộc kiểu "không được phép mắc sai lầm" thì Chelsea sở hữu thành tích bất bại, hòa 4, thắng 4.

Những con số thống kê đó đã cho thấy, Mourinho cẩn trọng tới như thế nào. Rất ít sai lầm xuất hiện tại Stamford Bridge, và đóchính là nguyên nhân cuối cùng tạo ra sự khác biệt giữa tân vương Premier League mùa giải 2014/2015, Chelsea với phần còn lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục