Dân không chịu sơ tán

Nicaragua: Núi lửa hoạt động, dân không chịu sơ tán

Bất chấp núi lửa San Cristobal phun khói, 1.500 người dân Nicaragua sống dọc các sườn dốc núi vẫn nhất quyết không chịu sơ tán.
Bất chấp việc núi lửa San Cristobal phun khói, cát bụi và tàn tro dày đặc, khoảng 1.500 người dân Nicaragua sống dọc các sườn dốc núi vẫn nhất quyết không chịu sơ tán dù đã có cảnh báo nguy hiểm từ chính quyền.

Hãng AFP ngày 27/12 dẫn lời Maria Pereira, một người dân sống tại khu vực Grecia 4, cho biết họ không sơ tán vì không muốn rời khỏi chỗ ở hiện tại để tới những chỗ như khu tị nạn. Grecia 4 là khu vực nằm ngay dưới chân núi lửa.

Maria Pereira cho biết những cột khói bụi đã "nhuộm" trắng toàn bộ cây cối, nhà cửa và những con đường trong khu. Tuy nhiên, người dân vẫn không chịu rời chỗ ở cho dù các Cơ quan Bảo vệ công dân đã tới thuyết phục.

Tại một cộng đồng khác sống gần núi lửa là Bethlehem, khoảng 140 nhóm bảo vệ công dân đã được triển khai để thuyết phục người dân di tản khỏi vùng nguy hiểm, nhưng họ cũng đành bất lực vì hầu hết mọi người cho rằng khả năng núi lửa thực sự phun trào là rất thấp.

San Cristobal - núi lửa cao nhất trong bảy núi lửa hoạt động tại Nicaragua đã ngừng hoạt động lần đầu tiên vào năm 1685. Hiện núi lửa này có dấu hiệu hoạt động trở lại./.

Thạch Thảo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục