Niger đóng cửa hàng loạt trường học do lo ngại Boko Haram

Các trường học và trung tâm y tế ở miền Đông Niger bị đóng cửa do lo ngại các cuộc tấn công của nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram.
Niger đóng cửa hàng loạt trường học do lo ngại Boko Haram ảnh 1Các tay súng Boko Haram. (Nguồn: www.pbs.org)

Giới chức Niger cho biết các trường học và trung tâm y tế ở miền Đông nước này đã bị đóng cửa do lo ngại các cuộc tấn công của Boko Haram, nhóm phiến quân Hồi giáo đến từ nước láng giềng Nigeria hiện đang tăng cường hoạt động xuyên biên giới.

Theo nghị sĩ Niger Foukouri Ibrahim, tình hình tại khu vực Diffa có đường biên giới với Nigeria hiện "rất nghiêm trọng", các trường học và trạm y tế đều bị đóng cửa.

Ngày 27/11, một số tin đồn cho rằng Boko Haram chuẩn bị tấn công khu vực này đã gây hoảng sợ cho người dân địa phương. Thủ tướng Niger Brigi Rafini thừa nhận tình trạng trên, đồng thời cho biết các biện pháp sẽ sớm được tiến hành nhằm bố trí các học sinh bị ảnh hưởng đến học tại địa điểm khác.

Đầu tháng này, Boko Haram đã chiếm một thị trấn ở Nigeria gần biên giới với Niger, khiến dân thường và binh sĩ phải bỏ trốn sang Niger.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, hơn 100.000 người Nigeria đã đến hai nước láng giềng là Niger và Cameroon tị nạn do lo ngại làn sóng tấn công bạo lực của Boko Haram, trong đó riêng tuần qua khoảng 10.000 người đã chạy sang miền Đông Niger.

Boko Haram được cho là đã kiểm soát hàng chục thị trấn ở khu vực Đông Bắc Nigeria, với ý đồ tái lập vương quốc Hồi giáo Kanem-Borno trước đây, từng bao gồm một phần lãnh thổ của các nước Niger, Chad, Cameroon và Nigeria hiện tại.

Trong diễn biến liên quan, ngày 27/11, một vụ đánh bom bị cho là liên quan đến Boko Haram đã xảy ra ở miền Đông Bắc Nigeria. Bom nổ ở một bến xe buýt tại thị trấn Mubi, gần biên giới với Cameroon, thiêu cháy một số xe và làm 40 người thiệt mạng trong đó có 5 binh sỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục