Nigeria giải cứu thêm nhiều phụ nữ và trẻ em từ tay Boko Haram

Nigeria đã giải cứu thêm nhiều phụ nữ và trẻ em từ các sào huyệt của phiến quân Hồi giáo Boko Haram trong khu rừng Sambisa.
Nigeria giải cứu thêm nhiều phụ nữ và trẻ em từ tay Boko Haram ảnh 1Các bé gái vừa được quân đội Nigeria giải cứu khỏi phiến quân Boko Haram. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/5, các lực lượng Nigeria đã giải cứu thêm nhiều phụ nữ và trẻ em từ các sào huyệt của phiến quân Hồi giáo Boko Haram trong khu rừng Sambisa thuộc bang Borno, miền Đông Bắc nước này.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nigeria cho biết thêm 25 phụ nữ và trẻ em đã được giải cứu trong chiến dịch trên.

Lực lượng chính phủ đã phá hủy thêm bảy doanh trại của Boko Haram và tiêu diệt nhiều tay súng.

Phía quân đội Nigeria có một binh sỹ thiệt mạng và năm người bị thương.

Trong tuần qua đã có hơn 700 phụ nữ và trẻ em được quân đội nước này giải cứu.

Nhiều người trong số này có các dấu hiệu tổn thương về thể chất và tinh thần, trong khi một số đã bị các tay súng Boko Haram lạm dụng tình dục.

Ít nhất 275 người đã được đưa đi điều trị phục hồi tại các bệnh viện ở Yola, thủ phủ của bang Adamawa.

Tuy nhiên, đến nay, không ai trong số con tin được giải cứu là các nữ sinh bị bắt cóc ở làng Chibok hồi tháng 4/2014.

Quân đội Nigeria cho biết sẽ tiếp tục truy tìm các phần tử khủng bố và con tin trong khu rừng trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục