Nigeria muốn thu hút doanh nghiệp Việt sang đầu tư

Đại sứ Nigeria tại Việt Nam khẳng định chính phủ nước này luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt sang đầu tư kinh doanh.
Nhấn mạnh Nigeria mong muốn thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại với Việt Nam, Trưởng phái đoàn Ngoại giao Đại sứ Nigeria tại Việt Nam Tunde Ajisomo đồng thời khẳng định chính phủ nước này luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh tại đây.

Ông Tunde Ajisomo cho biết như vậy tại Hội thảo doanh nghiệp Việt Nam-Nigeria do Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) phối hợp với Đại sứ quán Nigeria tổ chức ngày 28/11 tại Hà Nội.

Đánh giá cao tiềm năng phát triển giao thương với Nigeria, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang khẳng định Việt Nam luôn coi Nigeria là thị trường lớn, tiềm năng ở khu vực châu Phi, là cửa ngõ để thâm nhập các quốc gia lân cận thuộc Tây và Trung Phi.

Để tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp, Thứ trưởng Lê Dương Quang kiến nghị Chính phủ hai nước bên cạnh việc tiếp tục ký kết những thỏa thuận hợp tác, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, công nghiệp, đầu tư, ngân hàng.

Thứ trưởng cũng đề nghị Chính phủ Nigeria sớm xem xét, công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường đầy đủ và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí, khai thác khoáng sản, sản xuất điện-điện tử và một số mặt hàng khác.

Theo Bộ Công Thương, trong những năm gần đây quan hệ kinh tế-thương mại giữa Việt Nam và Nigeria luôn đạt mức tăng trưởng cao, khoảng 30%/năm. Năm 2010, kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước đạt 155 triệu USD, tăng 56% so với năm trước.

Tính đến hết tháng 10 năm nay, kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước đạt 121 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất khẩu 51 triệu USD. Việt Nam xuất khẩu chủ yếu sang Nigeria các mặt hàng dệt may, máy tính và linh kiện điện tử, hải sản, gạo; và nhập khẩu các mặt hàng bông các loại, rau quả, gỗ và sản phẩm gỗ.

Về đầu tư, hiện một số doanh Việt Nam đang tiến hành thăm dò khả năng đầu tư tại thị trường đông dân nhất châu Phi này. Điển hình là Tập đoàn FPT đã ký biên bản hợp tác với Công ty 21 Century Technologies của Nigeria, trong các lĩnh vực mà FPT có thế mjanh như viễn thông, giáo dục và sản xuất thiết bị tin học.

Đoàn doanh nghiệp Nigeria sang thăm Việt Nam từ ngày 26-30/11, gồm 53 quan chức và doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực may mặc, giày dép, sản phẩm nhựa, dược phẩm, thực phẩm, hàng tiêu dùng, điện tử và thiết bị điện và kinh doanh tổng hợp khác.

Trao đổi tại diễn đàn, các doanh nghiệp Nigeria cho biết họ quan tâm tới nhiều sản phẩm xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam. Ngay tại đây, một số thỏa thuận hợp tác kinh doanh đối với các mặt hàng như bóng đèn, pin, ắcquy, dược phẩm, nông sản, kim khí, thức ăn gia súc, vài giả da, nhựa… đã được thiết lập và hứa hẹn nhiều khả năng tiến tới những hợp đồng thương mại trong thời gian tới./.

Khánh Vân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục