Nigeria: Nổ kho chứa pháo hoa, 10 tòa nhà đổ sập

Một vụ nổ kho chứa pháo hoa tại Lagos đã khiến 10 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, một người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.

Ngày 27/12, lính cứu hỏa và các lực lượng cứu hộ Nigeria tiếp tục công tác khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một quận ở Lagos - thành phố lớn nhất của Nigeria - khiến 10 tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn, một người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương.

Vụ hỏa hoạn xảy ra một ngày trước đó sau khi kho chứa pháo hoa bất ngờ phát nổ.

Do hiện trường vụ nổ nằm trong khu dân cư đông đúc, nên thương vong về người là khá lớn. Nhiều người đã nhảy khỏi các tòa nhà để thoát thân.

Theo quan chức Cơ quan Tình trạng khẩn cấp quốc gia Nigeria, ngoài 10 tòa nhà bị phá hủy, vụ nổ còn gây hư hại nhiều ôtô gần đó.

Một đội điều tra đã được thành lập để xác định nguyên nhân vụ việc. Kết luận sơ bộ cho thấy kho chứa pháo hoa này là bất hợp pháp, không đảm bảo các điều kiện phòng ngừa cháy nổ.

Nigeria là quốc gia đông dân nhất tại châu Phi với khoảng 160 triệu người và Lagos là thành phố lớn nhất của nước (15 triệu dân), đứng thứ hai tại Lục địa đen, sau thủ đô Cairo của Ai Cập về mật độ dân cư./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục