Nigeria phá hủy 1 nhà máy chế tạo bom khủng bố

Quân đội Nigeria tuyên bố đã tiêu diệt năm "nghi can khủng bố" và phá hủy một nhà máy sản xuất bom tại thành phố miền Bắc Kaduna.
Reuters cho biết quân đội Nigeria tuyên bố ngày 27/12 đã tiêu diệt năm "nghi can khủng bố" và phá hủy một nhà máy sản xuất bom tại thành phố miền Bắc Kaduna, nơi nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram hoành hành.

Phát ngôn viên quân đội tại Kaduna, ông Sani Kukasheka Usman, cho biết trong khi tiếp cận nhà máy, một số nghi can khủng bố đã xả súng và ném thiết bị nổ tự chế (IED) vào các binh sĩ, dẫn tới cuộc đọ súng khiến năm phần tử khủng bố bị tiêu diệt và hai tên bị thương.

Theo ông Uman, bảy khẩu súng trường, dây, thiết bị điều khiển từ xa và các nguyên liệu dùng để chế tạo IED đã được tìm thấy và tiêu hủy.

Kaduna, thành phố có người Hồi giáo chiếm đa số, là mục tiêu của hàng loạt vụ tấn công của Boko Haram kể từ khi nhóm này tăng cường hoạt động 2 năm trước đây.

Trong năm 2012, Boko Haram đã sát hại hàng trăm người trong chiến dịch nhằm áp đặt Luật Hồi giáo tại miền Bắc Nigeria, trở thành mối đe dọa lớn nhất cho sự bình yên tại quốc gia xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất châu Phi này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục