Nigeria quyết định lùi thời điểm bầu cử quốc hội

Cuộc bầu cử quốc hội tại Nigeria bị hoãn sang ngày 4/4 do các thiết bị phục vụ bầu cử đã không vận chuyển được tới một số khu vực.
Cuộc bầu cử quốc hội tại Nigeria đã bị hoãn sang ngày 4/4 do các thiết bị phục vụ bầu cử đã không vận chuyển được tới một số khu vực.

Trước đó, nhiều điểm bỏ phiếu đã được mở cửa từ lúc 8 giờ sáng ngày 2/4, theo đúng kế hoạch ban đầu.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử độc lập quốc gia Nigeria (INEC) Attahiru Jega cho biết quyết định lùi thời điểm bầu cử nhằm bảo đảm độ tin cậy cho các cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tiến hành trong năm 2011.

INEC cho biết các thiết bị phục vụ bầu cử như phiếu bầu và bản kết quả đã không tới được Abugia (Abuja) và các khu vực khác trong đó có bang Akwa Ibom, Plateau...

Cuộc bầu cử quốc hội lần này tại Nigeria được xem là một thử nghiệm quan trọng khi mà các cuộc bầu cử trước đây thường xảy ra gian lận và bạo lực.

Khoảng 10.000 nhân viên cảnh sát được triển khai nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống sắp tới. Nigeria có khoảng 73 triệu cử tri.

Quốc hội Nigeria gồm hai viện. Hạ viện có 360 ghế và Thượng viện có 109 ghế, đều có nhiệm kỳ 4 năm. Các hạ nghị sĩ được bầu theo các đơn vị bầu cử, trong khi mỗi bang (trong tổng số 36 bang) được bầu 3 thượng nghị sĩ, riêng Khu vực Thủ đô Liên bang (FCT) được bầu 1 thượng nghị sĩ.

Đảng Dân chủ Nhân dân (PDP) cầm quyền, hiện giữ hơn 3/4 số ghế quốc hội và kiểm soát 27/36 bang, được dự kiến sẽ tiếp tục chiếm đa số ghế quốc hội nhiệm kỳ tới.

Liên minh châu Âu (EU) và Liên hợp quốc đã triển khai hàng trăm quan sát viên tới quốc gia Tây Phi này.

INEC cho biết kết quả bầu cử quốc hội sẽ được công bố trong vòng 48 giờ sau khi cuộc bầu cử kết thúc./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục