Nigeria tố thủy thủ Nga vận chuyển vũ khí trái phép

Ngày 19/2, Nigeria đã cáo buộc 15 thủy thủ người Nga, bị bắt giữ từ tháng 10/2012, tội tuồn lậu vũ khí vào đất nước Tây Phi này.

Ngày 19/2, Nigeria đã cáo buộc 15 thủy thủ người Nga, bị bắt giữ từ tháng 10/2012, tội tuồn lậu vũ khí vào đất nước Tây Phi này, nơi tràn ngập vũ khí ngoài chợ đen.

 

Thủy thủ đoàn của tàu MV Myre Seadiver đã bị Thẩm phán Tòa án tối cao Lagos từ chối cho bảo lãnh với phán quyết cuối cùng về việc áp dụng bảo lãnh được ấn định vào ngày 25/2.

 

Con tàu này cùng 15 thủy thủ đoàn bị một tàu tuần tra hải quân bắt giữ ngoài khơi Lagos vào ngày 19/10/2012.

 

Vũ khí được tìm thấy trên tàu bao gồm 14 khẩu súng trường AK-47 cùng 3.643 băng đạn và 22 khẩu súng trường Benelli MR1 với 4.955 băng đạn kèm theo.

 

Hiện chưa rõ điểm đến hay mục đích sử dụng của số vũ khí nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục