Nigeria và các nước khu vực bàn về lập lực lượng mới diệt Boko Haram

Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã có cuộc họp với các lãnh đạo khu vực để thảo luận việc thành lập một lực lượng chiến đấu mới nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram.
Nigeria và các nước khu vực bàn về lập lực lượng mới diệt Boko Haram ảnh 1Binh sỹ Nigeria tuần tra tại khu vực biên giới gần thành phố miền đông nam Bosso, ngày 25/5. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 10/6, tân Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã có cuộc họp với các lãnh đạo khu vực để thảo luận việc thành lập một lực lượng chiến đấu mới nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Buhari kêu gọi các lãnh đạo thuộc nhóm G7 hỗ trợ hơn nữa trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan, đồng thời ông cũng vừa có các chuyến công du tới Chad và Niger.

Tham dự cuộc họp có sự góp mặt của các nguyên thủ quốc gia Niger, Chad, Cameroon và Benin. Nó diễn ra sau cuộc họp trù bị kéo dài 2 ngày của giới chức quân sự cấp cao và các bộ trưởng quốc phòng.

Lực lượng chiến đấu mới này với tên gọi Biệt đội Chung Đa Quốc gia (MNJTF) gồm 5 quốc gia nói trên đã lần đầu được nhất trí thành lập hồi tháng 5 năm ngoái, một tháng sau khi Boko Haram bắt cóc hơn 200 nữ sinh bang Borno, Đông Bắc Nigeria.

MNJTF dự kiến được triển khai từ tháng 11/2014 song do những bất đồng giữa cộng đồng Anh ngữ và Pháp ngữ tại Nigeria đã khiến MNJTF chưa thể hoạt động. Tuy nhiên, trong bối cảnh Boko Haram thường xuyên tấn công khu vực Đông Bắc Nigeria và bắt đầu giành quyền kiểm soát lãnh thổ ở những khu vực biên giới với Niger, Chad và Cameroon, kiến nghị để lực lượng đa quốc gia trên hoạt động lại được đưa ra hồi tháng 1/2015.

Theo dự kiến, MNJTF sẽ có 8.700 binh lính, dưới sự chỉ hủy của Tướng Tukur Buratai, người Nigieria. Lực lượng này sẽ có đại bản doanh đặt tại thủ đô Djamena của Chad và nằm dưới bảo trợ của Liên minh châu Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục