Ninh Bình tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2016 tại chùa Bái Đính

Tại Đại lễ, các vị đại biểu cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả bóng bay, chim bồ câu cầu hòa bình, an lành, hạnh phúc cho toàn dân tộc.
Ninh Bình tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2016 tại chùa Bái Đính ảnh 1Nghi lễ thả chim và bóng bay, cầu cho cuộc sống ấm no, hạnh phúc tới toàn thể nhân loại. (Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN)

Ngày 10/5, tại chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình phối hợp với chùa Bái Đính và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tổ chức Đại lễ Phật đản 2016-Phật lịch 2560.

Đại lễ Phật đản 2016-Phật lịch 2560 kỷ niệm ngày đản sinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tổ chức trong năm có nhiều sự kiện lớn như kỷ niệm 35 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2016), diễn đàn Phật giáo quốc tế chào mừng một năm Cộng đồng ASEAN.

Đặc biệt, đại lễ được tổ chức đúng dịp phật tử và đồng bào cả nước hân hoan chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại Đại lễ, đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình bày tỏ mong muốn toàn thể tăng ni, phật tử thực hiện lời dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xóa bỏ cực đoan, đoàn kết hòa hợp vì lợi ích của dân tộc và sự nghiệp phục vụ chúng sinh có được cuộc sống an lạc, hạnh phúc.

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Bái Đính đã đọc thông điệp Phật đản Phật lịch 2560 của Đức Pháp chủ hội Phật giáo Việt Nam; trong đó mong muốn toàn thể tăng ni, phật tử Việt Nam với tâm nguyện và trách nhiệm tri ân của những người con Phật bằng những hành động thiết thực nhất sẽ bảo vệ môi trường bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu đang đe dọa đời sống của chính mỗi người.

Tại Đại lễ, các vị đại biểu cùng hàng nghìn tăng ni, phật tử đã thực hiện nghi lễ dâng hương, tắm Phật, thả bóng bay, chim bồ câu cầu hòa bình, an lành, hạnh phúc cho toàn dân tộc.

Dịp này, Ban tổ chức đã bế mạc triển lãm tượng Phật ngọc hòa bình thế giới. Triển lãm tượng Phật ngọc hòa bình thế giới diễn ra từ ngày 23/4 đã thu hút đông đảo tăng ni, phật tử và du khách thập phương thăm quan, chiêm bái.

Tượng Phật ngọc hòa bình thế giới là pho tượng điêu khắc từ khối ngọc thạch 18 tấn được phát hiện tại Canada vào năm 2000. Đây là pho tượng Phật ngọc lớn nhất thế giới được tạc theo khuôn tượng đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong bảo tháp Đại giác ngộ (Bodh Gaya) tại Bồ Đề Đạo Tràng, Ấn Độ và đã được triển lãm vòng quanh thế giới từ năm 2009, đáp ứng nhu cầu chiêm bái Phật ngọc của hàng triệu tăng ni, tín đồ Phật tử trên thế giới.

Trong khuôn khổ Đại lễ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường đã trao 250 suất quà, trị giá 1 triệu đồng/suất cho các học sinh tỉnh Ninh Bình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học tốt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục