Ninh Bình: Trao mũ bảo hiểm cho gần 500 học sinh

Ngày 23/5, Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình đã trao mũ bảo hiểm cho 486 học sinh Trường tiểu học Ninh Giang, huyện Hoa Lư.
Ngày 23/5, Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình đã trao mũ bảo hiểm cho 486 học sinh Trường tiểu học Ninh Giang, huyện Hoa Lư.

Đây là chương trình do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Ninh Bình, Sở Giáo dục và Đào và các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh thực hiện.

Chương trình hướng đến mục đích tạo thói quen đội mũ và ý thức chấp hành các quy định an toàn khi tham gia giao thông cho chính học sinh và phụ huynh, nhằm giảm thiểu tai nạn và thương tích đáng tiếc có thể xảy đến với các em.

Đến nay, Ninh Bình đã có trên 3.000 học sinh của năm trường tiểu học trên địa bàn có đường Quốc lộ chạy qua được nhận mũ bảo hiểm.

Cô giáo Lê Thị Thu Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ninh Giang, Hoa Lư cho biết, Ninh Giang là trường có hai khu học nằm gần Quốc lộ, việc tham gia giao thông của các em học sinh tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Vì vậy, cùng với triển khai lồng ghép dạy các kiến thức về an toàn giao thông một cách linh hoạt vào các môn học, tổ chức ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông với gia đình học sinh, việc trao mũ bảo hiểm là giải pháp giúp hạn chế tai nạn, nhất là những thương tích nghiêm trọng ảnh hưởng đến não của trẻ khi xảy ra các sự cố về giao thông./.

Vũ Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục