Ninh Thuận: Phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Ngày 14/11, tỉnh Ninh Thuận đã long trọng tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng."

Ngày 14/11, tỉnh Ninh Thuận đã long trọng tổ chức lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng."

Trong đợt phong tặng, truy tặng này, 2 mẹ được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” là mẹ Nguyễn Thị Đều, ở xã Thành Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm và mẹ Katơ Thị Ly, dân tộc Raglai, ở xã Phước Thắng, huyện Bác Ái.

Cũng trong đợt này, tỉnh Ninh Thuận có 14 mẹ được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng.”

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận Võ Đại khẳng định những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể ở Ninh Thuận luôn quan tâm thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, đặc biệt là quan tâm chăm lo, phụng dưỡng chu đáo các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Việc làm đó không chỉ thể hiện nghĩa tình sâu nặng, mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay và mai sau đối với các liệt sỹ nói chung và Mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng.

Đến thời điểm này, tỉnh Ninh Thuận có 210 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục