Nintendo cảnh báo game 3D làm hại mắt trẻ nhỏ

Nintendo cho biết các trò chơi 3D trên máy chơi game cầm tay đang rất được chờ đợi của hãng có thể làm tổn hại thị lực của trẻ nhỏ.
Nintendo cho biết các trò chơi 3D trên máy chơi game cầm tay đang rất được chờ đợi của hãng này có thể làm tổn hại thị lực của trẻ nhỏ từ sáu tuổi trở xuống, đồng thời cảnh báo về khả năng công nghệ đang được nhiều công ty đánh cược lớn này gây ra những tác dụng trái chiều.

Trong một tuyên bố không đề ngày xuất hiện trên trang web quảng bá máy chơi game 3DS, Nintendo nhấn mạnh một số chuyên gia tin rằng “có khả năng các hình ảnh 3D, công nghệ chiếu các hình ảnh khác nhau lên mắt trái và mắt phải, sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển thị lực của trẻ nhỏ.”

Với động thái này, Nintendo đã cùng với các hãng như Sony và Toshiba đưa ra cảnh báo với khách hàng về những nguy hại từ việc xem video hay chơi game dưới dạng ba chiều.

Trước đó Sony đã khuyến cáo rằng người lớn cần phải xin tư vấn của bác sỹ trước khi cho trẻ nhỏ sử dụng chức năng 3D trên máy chơi game PlayStation, trong khi Toshiba nói rằng các bậc cha mẹ cần theo dõi sát sao con em mình khi chúng xem những tivi 3D mới không cần kính của hãng này.

Tất cả các công ty trên đều khẳng định công nghệ 3D cũng có thể khiến người lớn bị mệt mỏi và buồn nôn.

Dự kiến, máy chơi game 3DS sẽ được tung ra tại Nhật Bản vào tháng Hai và tại Mỹ và châu Âu một tháng sau đó./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục