Nippon Steel thắng POSCO trong vụ kiện đánh cắp bí mật công nghệ

Theo phán quyết của tòa án, POSCO phải nộp 30 tỷ yen (250 triệu USD), đổi lại Nippon Steel sẽ rút đơn kiện nộp tại Nhật Bản và Mỹ từ tháng 4/2012.
Nippon Steel thắng POSCO trong vụ kiện đánh cắp bí mật công nghệ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: businesskorea.co.kr)

Tập đoàn thép Nippon và kim loại Sumitomo đã thắng Tập đoàn thép POSCO của Hàn Quốc trong vụ kiện đánh cắp bí mật công nghệ.

Theo phán quyết của tòa án, POSCO phải nộp 30 tỷ yen (250 triệu USD), đổi lại Nippon Steel sẽ rút đơn kiện nộp tại Nhật Bản và Mỹ từ tháng 4/2012. POSCO cũng rút đơn kiện chống Nippon Steel nộp tại Hàn Quốc tháng 7/2012.

Trong đơn kiện tại Tòa án thành phố Tokyo, Tập đoàn thép Nippon tố cáo POSCO đã sở hữu bất hợp pháp công nghệ sản xuất loại tấm thép được dùng để sản xuất thiết bị cho các sản phẩm như bộ cảm biến, điện thoại di động…

Theo đơn tố cáo, POSCO đã tiếp cận cựu nhân viên của Nippon Steel, trả một số tiền lớn để đối tượng này tiết lộ thông tin về loại thép trên.

Nippon Steel đã đòi POSCO bồi thường thiệt hại 100 tỷ yen (8,3 tỷ USD) và đề nghị tòa án ra lệnh buộc POSCO ngừng sản xuất và kinh doanh loại thép trên. Song song với vụ kiện này, Nippon Steel cũng xúc tiến vụ kiện chống lại đối tượng bị tố cáo đã bán bí mật công nghệ cho POSCO.

Cùng ngày, Chủ tịch Tập đoàn Thép Nippon và Kim loại Sumitomo, ông Kosei Shindo cho biết theo kế hoạch, đến tháng 3/2018, tập đoàn sẽ chi 300 tỷ yen để mở rộng hoạt động trên thế giới. Tập đoàn hiện đang săn lùng các cơ hội sáp nhập và mua lại để mở rộng danh sách khách hàng toàn cầu trong các lĩnh vực đang phát triển mạnh như ôtô, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

Chủ trương đầu tư của Nippon Steel vào các hoạt động sáp nhập và mua lại có thể thu hút sự quan tâm của các đối tác nước ngoài đang trong tình trạng thua lỗ do phải cạnh tranh với thép giá rẻ từ Trung Quốc.

Hai năm trước, Nippon Steel và Arcelor Mittal, tập đoàn sản xuất thép và khai thác quặng lớn nhất thế giới có trụ sở đặt tại Luxembourg, đã chi 1,55 tỷ yen để mua một nhà máy của công ty Mỹ ThyssenKrupp AG./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục