Nissan mở rộng dây chuyền lắp ráp ôtô tại Nga

Nissan sẽ đưa vào hoạt động dây chuyền lắp ráp ôtô thứ 3 tại nhà máy ở Sankt-Peterburg, để nâng tổng công suất lên 50.000 xe/năm.
Cơ quan đại diện Nissan Moto Rus cho biết vào tháng Tư năm nay, hãng sản xuất ôtô Nissan của Nhật Bản sẽ đưa vào hoạt động dây chuyền lắp ráp ôtô thứ ba tại nhà máy ở Sankt-Peterburg, nhằm nâng tổng công suất của nhà máy này lên 50.000 xe/năm.

Theo thông báo trên, trong tháng 1 này, nhà máy lắp ráp ôtô Nissan ở Sankt-Peterburg đã đưa vào sản xuất loại xe mới vượt mọi địa hình Nissan Murano.

Việc đưa dây chuyền thứ ba tại nhà máy này vào hoạt động sẽ tạo thêm việc làm cho 500 người, trong khi số công nhân đang làm việc tại đây đã lên tới 1.500 người.

Nhà máy lắp ráp ôtô Nissan ở Sankt-Peterburg đã được khánh thành tháng 6/2009 với vốn đầu tư 200 triệu USD. Năm ngoái, nhà máy này đã xuất xưởng 24.500 ôtô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục