Nissan tuyên bố triệu hồi 3,8 triệu ôtô do lỗi túi khí

Nissan cho biết tập đoàn ôtô Nhật Bản này sẽ triệu hồi hơn 3,8 triệu xe ôtô, chủ yếu ở Bắc Mỹ, vì túi khí ở bên ghế phụ có thể sẽ không bung ra khi xe bị đâm đụng do lỗi cảm ứng ghế.
Nissan tuyên bố triệu hồi 3,8 triệu ôtô do lỗi túi khí ảnh 1Mẫu xe Nissan Leaf. (Nguồn: Cnet)

Tập đoàn ôtô Nhật Bản Nissan cho biết sẽ triệu hồi hơn 3,8 triệu xe ôtô, chủ yếu ở Bắc Mỹ, vì túi khí ở bên ghế phụ có thể sẽ không bung ra khi xe bị đâm đụng do lỗi cảm ứng ghế.

Chiến dịch triệu hồi xe này của Nissan liên quan đến các dòng xe Nissan Altima, Leaf, Maxima, Murano, Pathfinder, Sentra và Rogue trong khoảng 2013-2017. 

Tuyên bố của Nissan nêu rõ, vụ triệu hồi xe này sẽ ảnh hưởng tới gần 3,5 triệu xe Nissan và khoảng 381.000 xe Infiniti trên toàn cầu và khoảng hơn 80% số này được bán ra ở Bắc Mỹ.

Công ty cho biết một lỗi ở bộ phận cảm ứng không báo đúng khi có người ngồi ghế phụ có thể khiến túi khí không bung ra khi xe bị đâm đụng.

Nissan hiện đang chế tạo bộ phận thay thế và sẽ thông báo cho các đại lý xe vào cuối tháng 5. Hiện vẫn chưa rõ là vụ triệu hồi xe này có liên quan đến hãng chế tạo phụ tùng xe ôtô khổng lồ của Nhật Bản Takata hay không.

Takata từng bị lao đao do lỗi túi khí bị nổ được coi là nguyên nhân dẫn đến cái chết của 11 người./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục