Nissan xuất xưởng phiên bản đầu tiên mẫu Altima 2013

Phiên bản sản xuất đầu tiên của mẫu Altima đời 2013 hoàn toàn mới của hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Nissan đã được xuất xưởng.
Phiên bản sản xuất đầu tiên của mẫu Altima đời 2013 hoàn toàn mới của hãng sản xuất xe hơi Nhật Bản Nissan đã được xuất xưởng khỏi nhà máy Smyrna ở bang Tennessee (Mỹ) của hãng.

Nissan đã sản xuất hơn 4,4 triệu chiếc xe thuộc bốn thế hệ trước đó của mẫu Altima kể từ khi mẫu xe này được đưa vào sản xuất ở Smyrna năm 1992, một thập niên sau khi nhà máy này đi vào hoạt động.

Năm ngoái, hãng xe của Nhật Bản đã bán được 295.790 chiếc xe Altima thế hệ thứ tư ở Mỹ, qua đó đưa mẫu xe này vào danh sách bán chạy thứ hai trong phân khúc thị trường xe cỡ trung sau mẫu Toyota Camry (337.094 chiếc), nhưng lại hơn mẫu Ford Fusion (246.993 chiếc) và Honda Accord (230.562 chiếc). Nissan cho rằng hãng xe này có thể còn làm ăn tốt hơn trong năm nay nhờ mẫu Altima đời 2013 mới này.

[Ra mắt mẫu Altima sedan đời 2013 mới của Nissan]


Phó Chủ tịch Nissan tại Mỹ Bill Krueger khẳng định: “Mẫu Nissan Altima nằm trong số những mẫu xe bán chạy hàng đầu ở Mỹ và là một trong những mẫu xe rất được ưa chuộng. Mẫu xe thế hệ mới này không chỉ là mẫu Altima mang tính sáng tạo nhất từ trước tới nay mà nó còn trở thành dấu mốc về chất lượng trong phân khúc thị trường xe hơi cỡ trung."

Mẫu Altima đời 2013 sẽ được tung ra thị trường Mỹ trong tháng Bảy tới với giá bán khởi điểm từ 21.500 USD cho phiên bản sử dụng động cơ 2.5 bốn xylanh có công suất 182 mã lực và 25.360 USD cho phiên bản xe sử dụng động cơ 3.5 V6 có công suất 270 mã lực.

Ngoài ra, Nissan còn tiết lộ nhà máy lắp ráp Smyrna trên “sẽ là nơi có nhiều thứ đầu tiên xuất hiện trong những tháng sắp tới," trong đó có việc sản xuất mẫu xe Leaf chạy điện và pin, mẫu xe Pathfinder thế hệ kế tiếp và trong năm 2013 là mẫu Rogue crossover thế hệ mới./.

Huy Bình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục