Nổ bình gas mini trong giờ thực hành nấu ăn, 5 học sinh bị bỏng

Trong buổi thực hành nấu ăn cho học sinh khối lớp 5, một bình gas mini đã phát nổ khiến 5 học sinh bị bỏng nhiều vết trên người.

Vào lúc 14 giờ ngày 17/5, tại Trường tiểu học Trần Quốc Tuấn, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, một vụ nổ gas đã xảy ra làm 5 học sinh bị bỏng.

Hiện 5 em này đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk.

Thông tin ban đầu từ Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn cho biết vào thời điểm xảy ra sự cố, trường tổ chức thực hành nấu ăn cho học sinh khối lớp 5. Để tổ chức chương trình, nhà trường đã huy động các em mang bếp, nồi đến nhà trường để thực hành.

Trong khi các em đang thực hành nấu ăn, một bình gas mini đã phát nổ tại lớp 5A2 khiến 5 học sinh bị bỏng nhiều vết trên người.

Đó là các em: Lê Nguyễn Lâm Triều, Doãn Sơn Tùng, Lê Uyên Như, Trần Đức Thiện và Hồ Nguyễn Thanh Dũng.

Ngay sau đó, các em học sinh đã được thầy cô đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu.

Bác sỹ Ngô Văn Tiến, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết các học sinh nhập viện trong tình trạng bị bỏng phần tay, mặt và ngực. Bệnh viện đã huy động y, bác sỹ sơ cứu, chăm sóc vết thương cho các em.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục