Nổ bình hàn xì làm 2 người chết, 3 người bị thương

Ngày 15/1, tại một nhà xưởng ở Đà Nẵng, bình hàn xì chứa đất đèn bất ngờ phát nổ làm 2 người chết và 3 người khác bị thương nặng.
Vào lúc 11 giờ ngày 15/1, tại nhà xưởng của doanh nghiệp tư nhân sửa chữa máy ủi, máy xúc công trình (đóng tại tổ 24 phường Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng), trong lúc công nhân đang sản xuất, bất ngờ bình hàn xì chứa đất đèn phát nổ làm 2 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương nặng.

Nhà xưởng này do ông Đặng Công Hùng (sinh 1955) làm chủ.

Theo thông tin ban đầu, khi 5 công nhân đang trong quá trình sữa chữa, hàn gò thì đột nhiên bình hàn xì chứa đất đèn phát nổ khiến 2 công nhân là Trần Ngọc Long (sinh 1955, trú tại tổ 37 phường Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng) và Lý Thành Thọ (sinh 1967, trú tại xã Quế Long, Quế Sơn, Quảng Nam) chết ngay tại chỗ.

3 công nhân khác là Lý Thành Nhân (sinh 1982), em trai của anh Lý Thành Thọ, Nguyễn Hữu Toàn (sinh 1986, quê ở huyện Ý Yên, Nam Định) và Trần Quang Vinh (sinh 1964, trú tại xã Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) có mặt tại hiện trường cũng bị thương nặng và đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ./.

Hứa Chung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục