Nợ công Bồ Đào Nha tăng lên 132,4% GDP quý đầu năm

Ngân hàng trung ương Bồ Đào Nha ngày 22/5 thông báo nợ công của nước này đã tăng lên 132,4% GDP trong quý đầu năm nay.
Nợ công Bồ Đào Nha tăng lên 132,4% GDP quý đầu năm ảnh 1Cảnh sát Bồ Đào Nha biểu tình phản đối chính sách của Chính phủ bên ngoài Nghị viện ở Lisbon ngày 6/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngân hàng trung ương Bồ Đào Nha ngày 22/5 thông báo nợ công của nước này đã tăng lên 132,4% GDP trong quý đầu năm nay, so với 129% trong năm ngoái.

Đến tháng Ba, nợ công của Bồ Đào Nha đã lên tới 220,684 tỷ euro, trong khi con số này vào cuối năm 2013 là 213,631 tỷ euro. Như vậy tỷ lệ nợ của chính phủ đang gia tăng.

Các số liệu này được công bố ngay sau khi Bồ Đào Nha ngày 17/5 thông báo ra khỏi chương trình cứu trợ quốc tế 78 tỷ euro, bất chấp những dự đoán rằng nước này có thể phải yêu cầu một chính sách tín dụng dự phòng.

Bồ Đào Nha đã trải qua 3 năm "thắt lưng buộc bụng" để đáp ứng các mục tiêu đề ra trong chương trình cứu trợ 78 tỷ euro ký kết với các chủ nợ quốc tế tháng 5/2011, trong đó có cắt giảm chi tiêu và tăng thuế, tuy nhiên vẫn phải cắt giảm thâm hụt ngân sách xuống 4% GDP trong năm nay và 2,5% năm tới.

Chính phủ Bồ Đào Nha đặt mục tiêu cắt giảm nợ công xuống 60% GDP trước năm 2018, tuy nhiên các số liệu trên cho thấy mục tiêu này có thể khó đạt được.

Chính phủ dự báo nợ công sẽ tiếp tục tăng trong năm nay so với năm ngoái, lên 130,2% GDP, song sẽ giảm trong năm 2015 xuống khoảng 128,7% GDP và 116,7% năm 2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục