Nợ công của Anh giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2004

Chính phủ Anh đã đạt được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2014-2015 sau khi nợ công của nước này trong tháng Ba giảm xuống 7,4 tỷ bảng, mức thấp nhất kể từ năm 2004.
Nợ công của Anh giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2004 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Chính phủ Anh đã đạt được mục tiêu cắt giảm thâm hụt ngân sách trong tài khóa 2014-2015 (kết thúc vào ngày 31/3 vừa qua) sau khi nợ công của nước này trong tháng Ba giảm xuống 7,4 tỷ bảng (tương đương 11,1 tỷ USD), mức thấp nhất kể từ năm 2004.

Phóng viên TTXVN tại London dẫn số liệu do Cơ quan Thống kê quốc gia (ONS) của Anh công bố ngày 24/4 cho thấy, nợ công của Chính phủ Anh trong tài khóa vừa qua là 87,3 tỷ bảng (khoảng 131 tỷ USD), thấp hơn so với con số dự báo 90,2 tỷ bảng (135,3 tỷ USD) mà Cơ quan Giám sát độc lập về ngân sách (OBR) đưa ra trước đó. So với tài khóa trước, nợ công của Chính phủ Anh cũng đã giảm tới 11 tỷ bảng (16,5 tỷ USD).

ONS cho biết tình hình tài chính công của nước này cải thiện đáng kể, chủ yếu nhờ nguồn thu từ các loại thuế tăng mạnh trong tài khóa 2014-2015, ví dụ như thuế đất và bất động sản tăng 1,5 tỷ bảng lên 10,9 tỷ bảng (16,4 tỷ USD).

Như vậy, nợ công tính theo năm của Anh đã giảm hơn 60 tỷ bảng (90 tỷ USD) so với con số 153,5 tỷ bảng (230,3 tỷ USD) trong tài khóa 2009-2010, thời điểm ngay trước khi chính phủ liên minh hiện nay lên nắm quyền. Tỷ lệ nợ công/Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cũng giảm hơn một nửa từ 10,2% xuống còn 4,8%.

Trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử sắp diễn ra vào ngày 7/5 tới, những số liệu này thực sự là một tin vui đối với đảng Bảo thủ cầm quyền của Thủ tướng David Cameron.

Tuy nhiên, tổng mức nợ quốc gia của Xứ sở Sương mù hiện đã lên tới 1.480 tỷ bảng (tương đương 2.220 tỷ USD), cao hơn nhiều so với con số 956 tỷ bảng (1.434 tỷ USD) trong tài khóa 2009-2010. Tỷ lệ nợ quốc gia/GDP cũng tăng lên 80,4% so với con số 62% tại thời điểm chính phủ liên minh lên nắm quyền cách đây 5 năm.

Kế hoạch chi tiêu trong nhiệm kỳ quốc hội tới với những tranh cãi xoay quanh vấn đề tăng chi tiêu công hay thắt chặt chính sách "thắt lưng buộc bụng" được xem là một trong "mặt trận" lớn nhất giữa các chính đảng Anh trong chiến dịch tranh cử hiện nay.

Trong khi đảng Bảo thủ cầm quyền đề ra mục tiêu đạt mức thặng dư ngân sách từ tài khóa 2018-2019, thì Công đảng đối lập lại muốn xóa bỏ thâm hụt ngân sách càng sớm càng tốt.

Đảng Dân chủ Tự do - đảng tham gia liên minh cầm quyền hiện nay, cho biết họ sẽ nỗ lực xóa bỏ thâm hụt cơ cấu từ tài khóa 2017-2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục