Nợ công của Mexico đạt mức cao kỷ lục trong gần 2 thập niên

Theo Bộ Tài chính và tín dụng công Mexico, tính đến tháng 11/2016, nợ công của nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đạt 443,6 tỷ USD.
Nợ công của Mexico đạt mức cao kỷ lục trong gần 2 thập niên ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: IQMS Blog)

Theo Bộ Tài chính và tín dụng công Mexico, tính đến tháng 11/2016, nợ công của nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh đạt 443,6 tỷ USD (tương ứng 48,9% Tổng sản phẩm quốc nội - GDP), mức cao nhất trong vòng 17 năm qua.

Số liệu công bố ngày 3/1 cho biết trong tổng số nợ công trên, nợ nước ngoài chiếm 166,06 tỷ USD. Cơ quan tài chính Mexico dự đoán tỷ lệ nợ công của quốc gia này so với GDP trong năm 2016 sẽ lên đến 50,5%.

Bộ Tài chính và tín dụng công khẳng định nợ công tăng phù hợp với chiến lược tài chính cũng như mức trần nợ mà Quốc hội đã thông qua cho năm 2016.

Trong 11 tháng đầu năm 2016, thu ngân sách của Mexico tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2015 và thâm hụt tài chính công đạt 13,21 tỷ USD. Theo thống kê, dự trữ quốc tế của Mexico tính đến ngày 30/12/2016 đạt 176,542 tỷ USD, giảm 194 triệu USD so với năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục